Khen thưởng các tập thể phá đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia

Trong thư khen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc của Ban Chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy xuyên Quốc gia quy mô lớn tại Kon Tum.
Khen thưởng các tập thể phá đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04 (Bộ Công an) tổ chức Lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với thành tích triệt phá đường dây sản xuất ma túy xuyên Quốc gia quy mô lớn tại Kon Tum.

Trong thư khen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc của Ban Chuyên án.

Thành tích này thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia; thể hiện sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và các địa phương, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự.

[Đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay]

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng chuyên án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ của lực lượng Công an nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, tội phạm ma túy sẽ bị đẩy lùi, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang đứng trước nhiều thách thức từ vấn đề về ma túy. Mặc dù các quốc gia đều kiên quyết, đấu tranh với tệ nạn ma túy nhưng số lượng người nghiện không ngừng tăng lên. Đặc biệt, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, len lỏi vào trong xã hội, nguy hiểm nhất là ma túy tổng hợp.

Khen thưởng các tập thể phá đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Khẳng định công tác phòng, chống ma túy đã và đang thực hiện tốt, Phó Thủ tướng chia sẻ những khó khăn, trân trọng trước sự đóng góp, hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

“Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý là đơn vị không chỉ giỏi về nghiệp vụ, còn làm công tác tham mưu cho Bộ Công an, cho Chính phủ, là lực lượng chủ lực, nòng cốt để phối hợp các lực lượng khác đấu tranh với tội phạm về ma túy. Thời gian tới, lực lượng Công an cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước, phát huy truyền thống, kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm về ma túy,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham mưu cho Bộ Chính Trị có chỉ thị 36 -CT/TW để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Thông qua các diễn đàn, hội nghị cấp Bộ trưởng, Việt Nam đang cùng ASEAN xây dựng các tuyên bố chung về đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy đồng thời, thực hiện tích cực công tác đấu tranh để ASEAN trở thành khu vực không có tệ nạn ma túy.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an cần tiếp tục đấu tranh, tấn công mạnh mẽ tội phạm về ma túy. Cùng với việc ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy từ nước ngoài vào trong nước, các lực lượng cần đẩy mạnh công tác ngăn chặn các vụ phạm pháp hình sự do hệ luỵ từ vấn nạn ma túy gây ra.

Trước đó, chính thức thông báo kết quả đấu tranh chuyên án 626T triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại Kon Tum, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục C04 cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tám đối tượng, Công an Trung Quốc đã khởi tố bị can 18 đối tượng. Hiện, lực lượng chức năng hai nước vẫn tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng triệt để chuyên án này.

Trung tướng Phạm Văn Các cho biết thêm: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam cho phép Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập đấu tranh chuyên án chung giữa Việt Nam với nước ngoài để triệt phá toàn bộ đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia. Chuyên án là thành tích đặc biệt xuất sắc, triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy có quy mô, tính chất lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

"Từ kết quả, kinh nghiệm đấu tranh chuyên án này, Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia bất thường từ ngày 9-13/9/2019 tại Hà Nội. Hội nghị đã ra tuyên bố chung. Các quốc gia và các tổ chức cảnh sát các nước thống nhất tuyên bố cùng xác lập chuyên án đấu tranh chung, cử điều tra, trinh sát viên sang phối hợp đấu tranh chuyên án...." Trung tướng Phạm Văn Các nhấn mạnh.

Nhân dịp này, ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể thuộc Cục C04, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định tặng thưởng 34 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục