Khép lại 5 ngày thi đấu, Judo Việt Nam giữ vị trí nhất toàn đoàn

Đánh giá về những ngày thi đấu vừa qua, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam Nguyễn Duy Khanh bày tỏ sự hài lòng về những nỗ lực và kết quả của toàn đội tại SEA Games 31.
Khép lại 5 ngày thi đấu, Judo Việt Nam giữ vị trí nhất toàn đoàn ảnh 1Vận động viên Nguyễn Ngọc Diễm Phương (Việt Nam-trắng) thi đấu với vận động viên Myat Neo Wai Chu Myanmar). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Chiều 22/5, ngày thi đấu cuối cùng môn Judo tại SEA Games 31 diễn ra tại Nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội), khép lại 5 ngày tranh tài đầy kịch tính giữa vận động viên các nước.

Ngày 22/5 diễn ra một nội dung thi đấu hỗn hợp nam nữ, Đội tuyển Judo Việt Nam giành Huy chương Đồng.

Tính trong 5 ngày thi đấu, Đội tuyển Judo Việt Nam giành được 9 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, đứng vị trí nhất toàn đoàn.

Trong chiều 22/5, bảy đội gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Campuchia, Indonesia cùng tham gia tranh tài nội dung hỗn hợp nam nữ. Đây cũng là nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại SEA Games.

Tại vòng tranh huy chương, đội Việt Nam thi đấu với đội Myanmar với 6 cặp vận động viên ở 6 hạng cân. Đội Việt Nam có võ sỹ Hà Thị Nga thi đấu ở hạng cân trên 70kg nữ, Nguyễn Châu Hoàng Lân trên 90kg nam, Nguyễn Ngọc Diễm Phương dưới 57kg nữ, Nguyễn Hải Bá dưới 73kg nam, Nguyễn Thị Hường dưới 70kg nữ, Lê Anh Tài dưới 90kg nam. Kết quả, Đội Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số 4-2, giành huy chương Đồng.

Tại vòng tranh huy chương Vàng, đội Thái Lan thi đấu với đội Indonesia với 6 cặp vận động viên ở 6 hạng cân tương tự như trên. Kết quả, Đội Thái Lan thắng Đội Indonesia với tỷ số 3-2, giành huy chương Vàng. Đội Indonesia giành huy chương Bạc.

Đánh giá về những ngày thi đấu vừa qua của Đội tuyển Judo Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam Nguyễn Duy Khanh bày tỏ sự hài lòng về những nỗ lực và kết quả của toàn đội tại SEA Games 31.

[Tổng huy chương Vàng của tuyển Judo Việt Nam gấp 3 lần chỉ tiêu đề ra]

Sau kỳ SEA Games này là đến thời điểm chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024. Ban huấn luyện cùng đội tuyển bắt tay vào chuẩn bị các giải vòng loại để giành vé chính thức tham dự Olympic. Còn gần hơn nữa, toàn đội chuẩn bị luyện tập cho Đại hội thể thao châu Á.

Ông Nguyễn Duy Khanh cho biết dù hôm nay trời mưa to kéo dài nhưng rất đông cổ động viên đã đến Nhà thi đấu Hoài Đức cổ vũ cho các võ sỹ Việt Nam. Cả nhà thi đấu ầm vang tiếng reo hò, trống, kèn cùng sắc đỏ của cờ, băngrôn. Tinh thần cổ vũ của cổ động viên những ngày qua đã tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục