Khiêu vũ thể thao Việt Nam có thêm 5 Huy chương Đồng ở ngày thứ hai

Trong ngày thi đấu thứ 2, các vận động viên tiếp tục tham gia tranh tài ở các nội dung vô địch các điệu Waltz, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Tango, Quickstep và phần thi 5 điệu Standard.
Khiêu vũ thể thao Việt Nam có thêm 5 Huy chương Đồng ở ngày thứ hai ảnh 1Vũ điệu của cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường-Đặng Thu Hương. (Ảnh: An Thành Đạt/TTXVN)

Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu Long Biên (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội), bộ môn Khiêu vũ thể thao (Dance Sport) tiếp tục ngày thi đấu thứ 2. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn này tại SEA Games 31. 

Trong ngày thi đấu thứ 2, các vận động viên tiếp tục tham gia tranh tài ở các nội dung vô địch các điệu Waltz, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Tango, Quickstep và phần thi 5 điệu Standard. 

Đội tuyển Khiêu vũ thể thao Việt Nam có 2 cặp vận động viên tham gia tranh tài tại các nội dung này gồm Nguyễn Đức Hòa-Nguyễn Thị Hải Yến và cặp Vũ Hoàng Anh Minh-Nguyễn Trường Xuân. 

Trong đó, cặp vận động viên Nguyễn Đức Hòa-Nguyễn Thị Hải Yến tham gia tranh tài ở các nội dung Waltz, Tango và 5 điệu Standard. Hai vận động viên đã có những bài trình diễn xuất sắc và mang về 3 Huy chương Đồng cho đội tuyển Việt Nam. 

[Khiêu vũ thể thao Việt Nam đại thắng trong ngày đầu ra quân]

Cặp Vũ Hoàng Anh Minh-Nguyễn Trường Xuân tham gia tranh tài ở các nội dung Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep. Hai vận động viên đã xuất sắc giành thêm 2 Huy chương Đồng ở nội dung Viennese Waltz và Quickstep. 

Như vậy, trong ngày thi đấu thứ 2, các vận động viên Việt Nam giành thêm 5 Huy chương Đồng ở 6 nội dung thi. 

Trong ngày thi đấu thứ 2, Đội tuyển Phiplippines giành 4 Huy chương Vàng ở các nội dung vô địch các điệu Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Tango và nội dung 5 điệu Standard; 2 Huy chương Bạc ở các nội dung Waltz, Quickstep.

Đội tuyển Thái Lan giành 2 Huy chương Vàng ở nội dung Waltz  và Quickstep; 4 Huy chương Bạc ở các nội dung vô địch điệu đơn Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Tango và nội dung 5 điệu Standard.

Tại SEA Games 31, bộ môn Khiêu vũ thể thao thi đấu trong 2 ngày 15-16/5.

Các vận động viên đến từ 6 nước là Philippines, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam; tranh tài ở 12 nội dung thi gồm: Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, 5 điệu Latin, Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep, 5 điệu Standard. 

Kết thúc bộ môn Khiêu vũ thể thao tại SEA Games 31, Việt Nam giành tổng cộng 11 huy chương trên tổng số 12 nội dung thi đấu. Trong đó có 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng.

Đội tuyển Philippines giành 12 huy chương, trong đó có 5 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. 

Đội tuyển Thái Lan có 12 huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục