Khoảng 20.000 học sinh, sinh viên tham dự giải chạy bộ S-Race 2022

Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2022 được tổ chức trên 5 địa phương gồm Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội và Nghệ An.
Giải chạy quy mô lớn dành cho học sinh, sinh viên dự kiến thu hút 20.000 người tham dự. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Giải chạy quy mô lớn dành cho học sinh, sinh viên dự kiến thu hút 20.000 người tham dự. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2022 vừa được công bố tại Hà Nội vào chiều 21/3, mang thông điệp “Vì tầm vóc Việt.”

Giải chạy mong muốn lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự lớn nhất Việt Nam với 20.000 thi đấu trực tiếp, khoảng 2 triệu vận động viên hưởng ứng theo hình thức trực tuyến.

S-Race 2022 dự kiến diễn ra tại 5 địa phương theo thứ tự lần lượt là Quang Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội và Nghệ An. Sự kiện thi đấu đầu tiên tại Quảng Nam được tổ chức vào ngày 27/3/2022 và được phát sóng trực tiếp trên kênh sớng VTV6.

Giải đấu dành cho 3 nhóm tuổi gồm học sinh trung học cơ sở (11-14 tuổi), học sinh trung học phổ thông (15-17 tuổi); sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18-23 tuổi).

Cự ly thi đấu gồm 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh trung học phổ thông; 1,5 km dành cho nam sinh Trung học cơ sở, sinh viên nữ, nữ sinh trung học phổ thông và nữ sinh trung học cơ sở.

Đáng chú ý, giải đấu có nội dung thi đấu mở rộng S-Race Family (dành cho học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 và 7 cùng gia đình), S-Race Teacher (dành cho thầy cô và học sinh lớp 6 và 7) thi đấu ở cự ly 1 km.

Khoảng 20.000 học sinh, sinh viên tham dự giải chạy bộ S-Race 2022 ảnh 1Lễ công bố giải chạy S-Race 2022 diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu. Giải đấu có 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 660 triệu đồng.

Giải chạy nằm trong công tác thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 theo Quyết định 641/QĐ – Ttg và Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Giải đấu được Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Sản xuất các chương trình Thể thao (VTV), Công ty truyền thông Unicomm phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức.

S-Race 2022 nhận được sự đồng hành của Tập đoàn TH, tiếp nối chuỗi hoạt động mà tập đoàn này đã thực hiện trong nhiều năm qua với mục tiêu vì sự phát triển thể lực và trí lực của thế hệ tương lai Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn TH chia sẻ: “Trong bối cảnh giai đoạn 2020-2021 đầy thách thức vì dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn TH vẫn luôn tiên phong, đồng hành với Chính phủ và các Bộ, ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe học đường cho thế hệ tương lai của Việt Nam. Việc đồng hành với S-Race 2022 tiếp tục là một dấu ấn hiện thực hóa những nỗ lực và cam kết của TH trên hành trình 'Vì tầm vóc Việt' mà chúng tôi đã thực thi trong hơn 10 năm qua"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục