Không quân Sri Lanka xác nhận Tổng thống Rajapaksa rời đi Maldives

Theo quy định của Hiến pháp và yêu cầu của chính phủ, sáng 13/7, Không quân Sri Lanka cung cấp máy bay để đưa vợ chồng tổng thống cùng 2 nhân viên an ninh tới Maldives.
Không quân Sri Lanka xác nhận Tổng thống Rajapaksa rời đi Maldives ảnh 1Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, giữa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Không quân Sri Lanka đã xác nhận Tổng thống nước này Gotabaya Rajapaksa cùng phu nhân đã rời đi Maldives trong sáng 13/7.

Tuyên bố của lực lượng trên nêu rõ: "Theo quy định của Hiến pháp và theo yêu cầu của chính phủ, sáng sớm nay (13/7), Không quân Sri Lanka đã cung cấp một máy bay để đưa vợ chồng tổng thống cùng 2 nhân viên an ninh tới Maldives."

Văn phòng Cao ủy Ấn Độ tại Colombo đăng trên Twitter khẳng định: "Kiên quyết bác bỏ những thông tin vô căn cứ và đồn đoán nói rằng Ấn Độ đã tạo điều kiện thuận cho chuyến đi gần đây của Tổng thống Gotabaya."

[Tổng thống Sri Lanka rời đất nước bằng máy bay quân sự]

Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin chính phủ Sri Lanka xác nhận Tổng thống nước này Gotabaya Rajapaksa đã rời đất nước vào rạng sáng 13/7 theo giờ địa phương, chỉ vài giờ trước khi ông dự kiến chính thức thông báo quyết định từ chức.

Thông tin về việc Tổng thống Rajapaksa rời đất nước đã được hãng tin AP đăng tải đầu tiên. Theo đó, ông Rajapaksa, vợ và hai vệ sỹ đã lên một máy bay của Không quân Sri Lanka với điểm đến là Male, thủ đô đảo quốc Maldives.

Trước đó, Tổng thống Rajapaksa dự kiến sẽ từ chức trong ngày 13/7, sau khi hàng nghìn người biểu tình đã xông vào Phủ tổng thống và tư dinh thủ tướng trong ngày 9/7 để yêu cầu hai nhà lãnh đạo này từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục