Sở dĩ có nhận định khả quan này, theo ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịchVASEP, từ giữa tháng 5/2013, nhu cầu thủy sản trên thị trường thế giới bắt đầutăng trở lại và nguồn nguyên liệu trong nước như: tôm, cá tra, cá ngừ cũng đanghồi phục. Nổi bật, từ đầu tháng 6 đến nay, xuất khẩu thủy sản bắt đầu có xuhướng tăng, khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 6 đạt 578triệu USD, tăng 100 triệu USD so với tháng 5/2013.
Hoa Kỳ vẫn duy trì là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam,chiếm 20,4% tổng kim ngạch. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thịtrường này đạt 470,4 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩusang Trung Quốc và Thái Lan cũng có sự tăng trưởng đáng kể với mức tăng tươngứng đạt 40,6% và 22,7% so với cùng kỳ.
Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP cho biết, mặc dù, hai sản phẩm xuấtkhẩu chủ lực là cá tra và tôm gặp nhiều khó khăn với thuế chống bán phá giá vàthuế chống trợ cấp ở thị trường Mỹ nhưng cơ hội tăng giá trị gia tăng của xuấtkhẩu thủy sản so với năm trước vẫn khá cao. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, cơhội của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản là yếu tố lãi suất giảm, các doanhnghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận được với dòng vốn rẻ.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, ông Nguyễn Huy Điền cho hay, ngànhtôm cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện ngành tôm đã cơ bản khống chế đượcdịch bệnh nên sản lượng tôm cung ứng cho các doanh nghiệp sẽ tăng lên, đáp ứngđủ cho chế biến xuất khẩu. Trong khi đó, Nhật Bản, thị trường tiêu thụ tôm lớnthứ 2 của Việt Nam đã dỡ bỏ việc kiểm tra 100% chất Trifluralin đối với các lôhàng tôm Việt Nam nhập khẩu vào nước này.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, xuất khẩu thủy sản sang một số thịtrường khác lại đang có sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể, thị trường Nhật Bản giảm4,2%; Hàn Quốc giảm 19,7%; Australia giảm 5,2% và Tây Ban Nha giảm 10,9%.
Để đạt được mục tiêu xuất khẩu 6,5 tỷ USD trong năm 2013, các doanhnghiệp cho rằng, ngành thủy sản cần tiếp tục giảm các chi phí gián tiếp và chiphí dịch vụ cho các doanh nghiệp thủy sản trong điều kiện chi phí đầu vào, vậnchuyển đều tăng cao; đồng thời, nhiều doanh nghiệp cũng sẽ chú trọng đến chấtlượng an toàn vệ sinh thực phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu...
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám khẳng định, 6tháng cuối năm, ngành nông nghiệp sẽ chỉ đạo xuất khẩu tăng tốc tôm nước lợ bởiđây là mặt hàng có lãi lớn trong khi các nước trong khu vực đang gặp nhiều khókhăn về sản xuất mặt hàng này do dịch bệnh kéo dài./.