Kinh tế Mỹ tăng trưởng đồng đều tại tất cả các khu vực

Ngành công nghiệp sản xuất ôtô khởi sắc, thị trường lao động lạc quan là những yếu tố chủ chốt giúp nền kinh tế tại các khu vực của Mỹ tiếp tục tăng trưởng đồng đều.
Kinh tế Mỹ tăng trưởng đồng đều tại tất cả các khu vực ảnh 1Trụ sở của Fed. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngành công nghiệp sản xuất ôtô khởi sắc, thị trường lao động lạc quan là những yếu tố chủ chốt giúp nền kinh tế tại các khu vực của Mỹ tiếp tục tăng trưởng đồng đều trong thời gian vừa qua.

Kết luận trên được Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra ngày 17/7 trong báo cáo có tên gọi Beige Book, cho biết chi tiết về tình hình kinh tế tại mỗi khu vực của quốc gia này.

Để có được kết quả trên, Fed đã theo dõi hoạt động kinh tế của 12 khu vực trên toàn nước Mỹ trong tháng Sáu và đầu tháng Bảy.

Tình hình kinh tế của 10 khu vực trong 6 tuần liên tiếp được ghi nhận tăng trưởng vừa phải với chiều hướng lạc quan. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của hai quận Boston và Richmond chững lại so với báo cáo trước đó.

Vượt qua tình trạng kinh tế ảm đạm trong 3 tháng đầu năm do thời tiết khắc nghiệt và bất chấp hàng loạt đợt triệu hồi của các "đại gia" ôtô Mỹ, doanh thu ôtô tại các 12 khu vực kể trên đều tiếp tục tăng.

Fed nhận định đây là tốc độ tăng trưởng khá "bền" của nền công nghiệp ôtô nước này tính từ năm ngoái và lạc quan cho rằng giới sản xuất ôtô sẽ tiếp tục "ăn nên làm ra" trong thời gian tới.

Cũng trong báo cáo lần này, Fed chỉ ra rằng xét về tổng thể, thị trường việc làm tại hầu hết 12 khu vực đều ghi nhận mức tăng vừa phải, tuy nhiên một số ngành nghề lại phải đối mặt với sự thiếu hụt lao động lành nghề.

Cụ thể, Atlanta, Cleveland, thành phố Kansas và Richmond gặp khó khăn trong việc tìm lái xe tải, trong khi đó công nhân xây dựng lành nghề lại không chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng trong ngành năng lượng ở khu vực Cleveland và Dallas.

Beige Book của Fed nhận định các hoạt động sản xuất và du lịch cũng giúp nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục tăng trưởng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, mức chi tiêu của người dân Mỹ, vốn chững lại do các đợt bão tuyết từ đầu năm, nay lại dần phục hồi và ghi nhận mức tăng vừa phải, đặc biệt tại New York.

Khác với nhịp tăng trưởng đồng đều của các ngành kinh tế chủ chốt, thị trường nhà đất lại có mức đánh giá khác nhau tùy theo sức mua từng khu vực.

Theo Fed, doanh thu nhà ở tại Boston, New York, Chicago và St. Louis yếu do người dân chưa mạnh dạn mở hầu bao.

Báo cáo lần này được coi là dữ liệu quan trọng để Fed đưa ra chính sách tiền tệ trong cuộc họp Ủy ban thị trường mở Liên bang, dự kiến diễn ra ngày 29-30/7.

Các nhà hoạch định chính sách Fed sẽ phải quyết định liệu có tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng (QE) trước bối cảnh kinh tế Mỹ đang dần phục hồi.

Trước đó, Chủ tịch Fed Janet Yellen cũng để ngỏ khả năng tăng lãi suất cơ bản sớm hơn dự kiến nếu thị trường lao động nước này duy trì đà tăng trưởng ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục