Kuwait ra lệnh tạm giam cựu Thủ tướng trước phiên tòa xét xử

Tòa án Kuwait đã ra lệnh tạm giam trước xét xử đối với cựu Thủ tướng Sheikh Jaber liên quan đến một vụ cáo buộc sai phạm trong quản lý ngân sách quân sự.
Kuwait ra lệnh tạm giam cựu Thủ tướng trước phiên tòa xét xử ảnh 1Cựu Thủ tướng Kuwait Sheikh Jaber. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, truyền thông Kuwait ngày 13/4 đưa tin tòa án nước này đã ra lệnh tạm giam trước xét xử đối với cựu Thủ tướng và thành viên gia tộc cầm quyền, ông Sheikh Jaber al-Mubarak al-Sabah, liên quan đến một vụ cáo buộc sai phạm trong quản lý ngân sách quân sự.

Theo các tờ Al Rai và Al Jarida, ông Sheikh Jaber cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ Sheikh Khalid al-Jarrah al-Sabah đã bác bỏ các cáo buộc này.

Trong khi đó, các tờ Al Jarida và Al Qabas cho hay tòa án đã từ chối đề nghị thả Sheikh Khalid, một thành viên cao cấp trong gia tộc cầm quyền tại quốc gia Arab vùng Vịnh này.

Các tờ báo Kuwait đưa tin tòa án cũng ra lệnh cấm đăng tải thông tin về vụ án, theo đề nghị của các luật sư biện hộ.

[Quốc vương Kuwait chấp thuận đơn từ chức của nội các]

Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 27/4. Người phát ngôn Chính phủ Kuwait hiện chưa đưa ra bình luận nào về lệnh của tòa.

Ông Sheikh Jaber năm 2019 đã từ chức Thủ tướng, cương vị ông này giữ từ năm 2011, sau khi các nghị sỹ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Sheikh Khalid, lúc đó đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nội vụ.

Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó Sheikh Nasser Sabah al-Ahmed đã ra một thông báo 2 ngày sau khi Chính phủ từ chức, cho hay nội các phải làm như vậy nhằm tránh phải xử lý vụ sai phạm trong quản lý ngân sách quân sự trị giá khoảng 240 triệu dinar (790 triệu USD) trước khi Sheikh Nasser nhậm chức.

Sau khi chính phủ từ chức, cố Quốc vương Kuwait đã bổ nhiệm Sheikh Jaber làm Thủ tướng nhưng ông này từ chối, với lý do truyền thông chống lại ông.

Những cáo buộc tham nhũng đã dẫn tới hàng loạt các cuộc biểu tình của người dân bên ngoài trụ sở Quốc hội.

Thủ tướng đương nhiệm của Kuwait Sabah Al Khalid Al Saba cho hay chống tham nhũng là ưu tiên của chính phủ nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục