Lâm Đồng: Tuyên phạt 10 năm tù đối với kẻ tuyên truyền chống Nhà nước

Từ đầu năm 2018, Vũ Tiến Chi tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang mạng ở nước ngoài đăng tải trên internet có nội dung đả kích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Lâm Đồng: Tuyên phạt 10 năm tù đối với kẻ tuyên truyền chống Nhà nước ảnh 1Đối tượng Vũ Tiến Chi. (Nguồn: Cand.com.vn)

Sáng 30/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù giam đối với Vũ Tiến Chi (55 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2018, Vũ Tiến Chi tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang mạng ở nước ngoài đăng tải trên internet có nội dung đả kích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.

Sau đó, Chi thường xuyên viết đơn tố cáo, khiếu nại cán bộ công an, chính quyền địa phương với nội dung, hình ảnh không đúng sự thật.

[Hà Nội bắt một đối tượng để điều tra hành vi chống phá Nhà nước]

Đồng thời, Chi còn tạo hai tài khoản Facebook là "ChiVu" và "Chi Vũ" để thực hiện việc đăng tải, chia sẻ 338 bài viết, 181 video phát trực tiếp lên mạng, thu hút hàng ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ lại. Đây là các video có những nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy (ngụ tại Khánh Hòa, hiện đã bị bắt giam và Công an tỉnh Khánh Hòa đang thụ lý điều tra) phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra xác định đây là những thông tin phiến diện, sai sự thật, được suy diễn theo ý thức chủ quan của bị can.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng cũng làm rõ, trong thời gian quen biết với Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Vũ Tiến Chi còn cùng với Thúy có ý định tập hợp, lôi kéo những người cùng quan điểm, tư tưởng thành lập "Quốc hội tự xưng" nhằm mục đích lập ra một tổ chức chính trị đối lập, từ đó thay thế cho Quốc hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Ngày 23/6/2020, Vũ Tiến Chi bị Cơ quan công an bắt tạm giam cùng nhiều tang vật như điện thoại, máy vi tính, các thiết bị điện tử phục vụ cho việc livestream…

Tại phiên xét xử sơ thẩm, nhận thấy hành vi của bị cáo Chi là nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Tiến Chi 10 năm tù giam về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam." Đồng thời, Chi chịu hình phạt bổ sung là 3 năm quản chế tại địa phương sau khi hết hạn tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục