Lần đầu tiên một số nước ASEAN sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng G7 tại Anh

Ngoài các bộ trưởng từ các nước thành viên G7 - Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Canada và Nhật Bản và EU, Hội nghị Bộ trưởng G7 còn có sự góp mặt của các bộ trưởng từ Malaysia, Thái Lan và Indonnesia.
Lần đầu tiên một số nước ASEAN sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng G7 tại Anh ảnh 1Các nhà lãnh đạo G7 tại Hội nghị thưởng đỉnh ở Carbis Bay, Cornwall, Anh, ngày 11/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Anh ngày 22/11 thông báo nước này sẽ chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng và Bộ trưởng phụ trách vấn đề phát triển của Nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Liverpool từ ngày 10 đến 12/12.

Đáng chú ý, hội nghị lần này đánh dấu sự tham dự lần đầu tiên của một số nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cụ thể, ngoài các bộ trưởng từ các nước thành viên G7 - Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Canada và Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), sự kiện này cũng có sự góp mặt của các bộ trưởng từ Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

[Nhóm G7 có kế hoạch mời ASEAN tham dự cuộc họp ngoại trưởng]

Anh là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 trong năm 2021 và hội nghị sắp tới là lần gặp trực tiếp thứ hai của các bộ trưởng G7 kể từ cuộc họp hồi tháng Năm tại London.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết nội dung thảo luận tại hội nghị sắp tới sẽ là cách thức xây dựng các mối quan hệ kinh tế, công nghệ và an ninh bền chặt hơn trên toàn cầu và mang lại lợi ích cho người dân Anh.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Chính phủ Anh nhấn mạnh việc nước này tổ chức sự kiện trên vào thời điểm chưa từng có trong lịch sử, cho thấy sự cần thiết phải hợp tác để đối phó với đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, thúc đẩy phục hồi và bảo vệ con người trước các mối đe dọa như biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.