Lãnh 18 năm tù về tội giết người sau 4 năm điều trị động kinh

Nguyễn Văn Quốc bị khởi tố về tội giết người cuối năm 2017 nhưng được giám định động kinh sau đó; sau 4 năm Quốc điều trị bắt buộc, cơ quan pháp luật đã phục hồi điều tra và đối tượng đã nhận tội.
Lãnh 18 năm tù về tội giết người sau 4 năm điều trị động kinh ảnh 1Bị cáo Nguyễn Văn Quốc tại phiên xét xử. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1998, ngụ ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), mức án 18 năm tù về tội giết người, sau 4 năm điều trị rối loạn nhân cách, động kinh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào đầu tháng 3/2017, bị cáo Nguyễn Văn Quốc và Trần Văn Thanh đánh nhau và được gia đình đưa đến Công an xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, để hòa giải nhưng mâu thuẫn giữa Quốc và Thanh vẫn còn.

Lúc 20h, ngày 1/12/2017, Thanh cùng bạn là Lê Minh Trí, Nguyễn Văn Rây, Từ Chí Bảo trên đường về, đi ngang hội chợ tại ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, thấy Quốc đang chơi hội chợ cùng nhóm bạn nên nảy sinh ý định đánh Quốc.

Thanh nói với nhóm bạn là bị Quốc đuổi đánh, nên rủ Lê Minh Trí, Nguyễn Văn Rây đi đánh Quốc trả thù. Tối cùng ngày, nhóm của Thanh chặn đường nhóm của Quốc. Trong người Quốc lúc này có giấu một con dao xếp.

Trong lúc đánh nhau với Thanh, Quốc lấy dao đâm khoảng 27 nhát vào đầu và người Thanh. Rây vào giải vây thì bị Quốc đâm một nhát vào ngực nên bỏ chạy. Trí cũng bị Quốc cầm dao đâm một nhát vào lưng.

[Hải Dương: Kết án tù 3 đối tượng do hành vi trộm cắp dây cáp điện]

Sau đó, Quốc đuổi theo Rây, Rây bị té ngã và bị Quốc đâm trúng vào lưng. Lưỡi dao bị gãy dính vào lưng của Rây. Quốc vứt cán dao tại hiện trường và gọi bạn chở về nhà. Sau đó, Quốc được gia đình đưa ra Công an xã An Thạnh đầu thú.

Còn Từ Chí Bảo đi cùng xe với Thanh; bạn đi chung nhóm với bị cáo Nguyễn Văn Quốc chỉ đứng ngoài xem, không tham gia bàn bạc, không đánh nhau.

Thanh, Rây sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Thanh tử vong do chấn thương sọ não, vết thương thấu phổi, đa vết thương phần mềm; Rây bị thương tích 25% cơ thể. Riêng Trí được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, tỷ lệ thương tích 3%.

Ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quốc về tội giết người.

Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 8/2/2018 của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, trước, trong và sau khi gây án, bị cáo Nguyễn Văn Quốc bị bệnh rối loạn nhân cách và động kinh. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, tại thời điểm gây án, Quốc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau thời gian điều trị bắt buộc, ngày 18/10/2021, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận bị cáo Nguyễn Văn Quốc đã có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.

Ngày 10/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Quốc thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục