Lãnh đạo Afghanistan và NATO thảo luận về tiến trình hòa bình

Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình.
Lãnh đạo Afghanistan và NATO thảo luận về tiến trình hòa bình ảnh 1Quân đội NATO tại Afghanistan. (Ảnh: NATO)

Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã có cuộc điện đàm ngày 18/1, thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban.

Tuyên bố của văn phòng tổng thống Afghanistan cho biết hai bên đã thảo luận về "tiến trình hòa bình Afghanistan và sự hỗ trợ tiếp tục của NATO đối với các lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan." Tuyên bố dẫn lời TTK Stoltenberg khẳng định NATO vẫn cam kết hỗ trợ lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan, cũng như tiếp tục sứ mệnh huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng này.

[NATO muốn gây sức ép buộc Taliban ngồi vào bàn đám phán]

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ghani và Tổng thư ký Stoltenberg diễn ra sau khi giới chức quân đội Mỹ hồi đầu tháng này thông báo lực lượng Mỹ ở Afghanistan đã giảm xuống còn 2.500 người. Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận vào tháng 2 năm ngoái, mở đường cho việc rút toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 5 năm nay nếu Taliban đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận, bao gồm cả việc cắt đứt quan hệ với các nhóm khủng bố.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller ngày 15/1 cho biết việc Mỹ rút thêm quân sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban. Trong khi đó, nhiều cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài ở quốc gia Tây Nam Á này đã được tiến hành kể từ đầu tháng 9 năm ngoái song tới nay vẫn chưa đạt được tiến triển cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.