Lãnh đạo Hezbollah kêu gọi biểu tình phản đối Mỹ công nhận Jerusalem

Lãnh đạo Hezbollah đã kêu gọi các quốc gia Arab và Hồi giáo thực hiện một chiến dịch ngoại giao lâu dài nhằm gây sức ép buộc Mỹ phải đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.
Lãnh đạo Hezbollah kêu gọi biểu tình phản đối Mỹ công nhận Jerusalem ảnh 1Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah phát biểu tại một địa điểm bí mật ở Liban ngày 31/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, lãnh đạo phong trào vũ trang Hezbollah của Liban Hassan Nasrallah ngày 7/12 đã kêu gọi các quốc gia Arab và Hồi giáo thực hiện một chiến dịch ngoại giao lâu dài nhằm gây sức ép buộc Mỹ phải đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ông Nasrallah cho rằng, tất cả các cuộc đàm phán về Trung Đông phải bị đình chỉ cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại tuyên bố trên, vốn bị nhà lãnh đạo Hezbollah này coi là một "cuộc xâm lược công khai của người Mỹ" chống lại người Palestine.

Trong bài phát biểu được phát sóng truyền hình, ông Nasrallah không đe dọa sẽ có hành động quân sự về vấn đề Jerusalem, song cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi của Palestine tiến hành các cuộc nổi dậy (Intifada) mới.

[Mỹ khẳng định không đứng về phe nào trong tranh chấp ở Đông Jerusalem]

Ông Nasrallah cho rằng, Chính quyền Mỹ thực dụng sẽ phản ứng lại áp lực của đại chúng. Ông kêu gọi người dân xuống đường biểu tình và đưa tin rộng rãi trên truyền thông xã hội về các sự kiện này, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước thông báo với các đại sứ Mỹ về những cuộc biểu tình trước khi trục xuất họ.

Cùng ngày, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đã phát động "cuộc nổi dậy nhân dân" Palestine chống lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trong một tuyên bố công khai, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh kêu gọi: "Ngày 8/12 sẽ là ngày nhân dân giận dữ và khởi động cuộc nổi dậy dưới cái tên Intifada vì sự tự do của Jerusalem." Ông Haniyeh tái khẳng định rằng đây sẽ là "sự khởi đầu của một phong trào mới" nhằm đấu tranh chống lại sự chiếm đóng của Israel tại Bờ Tây và Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục