Lãnh đạo Israel, Maroc điện đàm thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa

Tại cuộc điện đàm, Quốc vương Mohammed VI hoan nghênh việc nối lại quan hệ với Israel, nhưng nhấn mạnh quan điểm của Maroc về vấn đề Palestine là không thay đổi.
Lãnh đạo Israel, Maroc điện đàm thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Quốc vương Maroc Mohammed VI. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/12 đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Maroc Mohammed VI và mời Quốc vương tới thăm Israel.

Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa Thủ tướng Netanyahu với Quốc vương Mohammed kể từ khi Israel và Maroc nhất trí bình thường hóa quan hệ.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận do Mỹ thúc đẩy được thông báo hồi đầu tháng 12/2020 về việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Ông Netanyahu bày tỏ cảm ơn Quốc vương Mohammed đã tiếp đón phái đoàn của Israel tới Maroc đàm phán, ký kết một số thỏa thuận mới.

[Maroc và Israel nhất trí ngay lập tức thiết lập quan hệ ngoại giao]

Thông báo của Hoàng gia Maroc cho hay, Quốc vương Mohammed đã nhấn mạnh quan hệ gần gũi giữa cộng đồng Do Thái Maroc với hoàng gia.

Quốc vương Mohammed hoan nghênh việc nối lại quan hệ với Israel, nhưng nhấn mạnh quan điểm của Maroc về vấn đề Palestine là không thay đổi. Maroc ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.

Trước đó, phái đoàn Israel do Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat dẫn đầu và con rể kiêm Cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner ngày 22/12 đã đáp chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Israel tới Maroc sau khi hai nước đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Mỹ làm trung gian.

Trong chuyến thăm này, Israel và Maroc đã ký một thỏa thuận đầu tư trong lĩnh vực tài chính, bao gồm nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, trong đó có giảm rào cản đầu tư, trao đổi thông tin về quy định tài chính, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.