Lãnh đạo Thái Lan tuyên chiến với nạn buôn ma túy xuyên biên giới

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan thông báo sẽ triệu tập quan chức hàng chục địa phương biên giới vào tháng tới để thảo luận các nỗ lực chấm dứt nạn buôn ma túy qua biên giới.

Cảnh sát trưng bày số ma túy đá thu giữ tại Bangkok (Thái Lan) hồi đầu năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát trưng bày số ma túy đá thu giữ tại Bangkok (Thái Lan) hồi đầu năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố sẽ chấm dứt nạn buôn ma túy xuyên biên giới tại 14 tỉnh ở nước này trong vòng sáu tháng.

Trên cơ sở được giao nhiệm vụ lãnh đạo các nỗ lực chống tội phạm ma túy, Phó Thủ tướng Phumtham cho biết ông đã tham vấn với các tổng tư lệnh quân đội, cảnh sát trưởng quốc gia, Văn phòng Ban kiểm soát ma túy (ONCB), Bộ Tư pháp và Cục điều tra đặc biệt cũng như các cơ quan quân sự liên quan đến công tác trấn áp ma túy và đặt ra yêu cầu phải cải thiện rõ rệt tình hình buôn bán ma túy qua biên giới phải được trong thời gian này.

Theo ông, quân đội thường chịu trách nhiệm phong tỏa biên giới để chống buôn ma túy qua biên giới, nhưng vì biên giới quá dài nên những kẻ tội phạm có thể hoạt động trên các tuyến đường mòn lối mở.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp gồm 14 tỉnh trưởng các tỉnh biên giới và các quận, huyện trưởng của 51 quận biên giới cũng như chỉ huy của 76 đồn cảnh sát tại các quận, huyện vào ngày 20/1 để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt nạn buôn ma túy qua biên giới.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Tư pháp Tawee Sondsong, Cảnh sát trưởng Quốc gia, Giám đốc ONCB và đại diện của lực lượng vũ trang cũng sẽ tham dự cuộc họp này.

Bên cạnh đó, ông Phumtham cho biết thêm ông sẽ soạn thảo bộ tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất của các chỉ huy đồn cảnh sát ở các quận, huyện biên giới, nhấn mạnh nếu tình hình không được cải thiện rõ ràng trong vòng sáu tháng tới thì các chỉ huy đồn sẽ phải chịu trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và Agribank Chi nhánh Huế đến thăm hỏi, động viên, trao tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Agribank đồng hành cùng bà con rốn lũ Huế

Ngày 6/11, Agribank miền Trung và Chi nhánh Huế thăm hỏi, trao hỗ trợ an sinh cho các địa phương, đơn vị bị ngập sâu tại thành phố Huế, góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ.

(Ảnh minh họa. Nguồn: globalconsular)

Chính quyền Trump hủy 80.000 thị thực không định cư

Số lượng thị thực bị hủy cho thấy quy mô của chiến dịch kiểm soát nhập cư từ khi ông Trump lên nắm quyền, trong đó có việc trục xuất lượng lớn người nhập cư, bao gồm cả những người có thị thực hợp lệ.