Lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc bắt tay nhau

Ông Kim Jong-un đã tạo ra lịch sử khi bước qua biên giới phía Nam để gặp đối thủ Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng hạt nhân.
Lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc bắt tay nhau ảnh 1Đoàn xe hộ tống Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng các quan chức cấp cao tới làng đình chiến Panmunjom dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo BBC/AFP, sáng 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Khu Phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên để tham dự một hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã đến DMZ. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau.

Như vậy, ông Kim Jong-un đã tạo ra lịch sử khi bước qua biên giới phía Nam để gặp đối thủ Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Cuộc gặp ở phía Nam của làng đình chiến Panmunjom trong DMZ, diễn ra sau một "cơn lốc" ngoại giao hạt nhân, được dự kiến tập trung thảo luận hòa bình và đặt nền tảng cho một cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục