Lầu Năm Góc thông báo cắt giảm quy mô quân sự tại Trung Đông

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Biden tìm cách xoa dịu căng thẳng với Iran, sau khi tình hình nóng lên vào năm 2019 với việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực.
Lầu Năm Góc thông báo cắt giảm quy mô quân sự tại Trung Đông ảnh 1Binh sỹ Mỹ được triển khai tại làng Oreij, phía Bắc Mosul, Iraq hồi năm 2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 18/6, Lầu Năm Góc thông báo cắt giảm số lượng binh sỹ và các đơn vị phòng không đã triển khai tới Trung Đông, qua đó xác nhận thông tin báo Wall Street Journal đăng tải việc Washington đưa 8 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot ra khỏi khu vực này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách xoa dịu căng thẳng với Iran, sau khi tình hình nóng lên vào năm 2019 với việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trên khắp khu vực.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jessica McNulty cho biết một số đơn vị phòng không đã được tái triển khai tới các nước khác và một số đơn vị được đưa trở lại Mỹ để bảo dưỡng. Bà McNulty không nêu cụ thể điểm đến của những đơn vị này.

Qua thư điện tử, bà nêu rõ: "Quyết định này được đưa ra với sự phối hợp chặt chẽ với các quốc gia chủ nhà và nhằm mục đích duy trì khả năng đáp ứng các cam kết an ninh của chúng tôi. Chúng tôi duy trì một thế trận lực lượng vững chắc trong khu vực phù hợp với mối đe dọa và hài lòng rằng những thay đổi này không ảnh hưởng tiêu cực đến các lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi cũng duy trì sự linh hoạt để nhanh chóng chuyển lực lượng trở lại Trung Đông như điều kiện đảm bảo."

Trước đó, Wall Street Journal cho biết các khẩu đội Patriot đã được chuyển khỏi Iraq, Kuwait, Jordan và Saudi Arabia.

Ngoài ra, một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng được đưa ra khỏi Saudi Arabia. Mỗi khẩu đội này cần tới hàng trăm binh sỹ và nhân viên dân sự để vận hành và hỗ trợ hoạt động.

Mỹ đang điều chỉnh sự hiện diện quân sự trên toàn cầu trong bối cảnh nước này bắt đầu tiến hành rút toàn bộ binh sỹ khỏi Afghanistan. Năm ngoái, Lầu Năm Góc cũng cắt giảm binh sỹ đồn trú ở Iraq xuống còn 2.500 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.