Lễ thượng cờ SEA Games 31 dự kiến sẽ có khoảng 400 đại biểu tham dự

Thời gian tổ chức lễ thượng cờ sẽ diễn ra từ 9-10 giờ 30 ngày 11/5 tại Khu vực sân trước khán đài B, Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
Lễ thượng cờ SEA Games 31 dự kiến sẽ có khoảng 400 đại biểu tham dự ảnh 1Đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ thượng cờ SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11/2019.(Nguồn: Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch)

Mới đây, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã thông báo chính thức về kế hoạch tổ chức lễ thượng cờ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Cụ thể, thời gian tổ chức lễ thượng cờ sẽ diễn ra từ 9-10 giờ 30 phút ngày 11/5 tại Khu vực sân trước khán đài B, Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội).

Dự kiến, sự kiện sẽ có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, trong đó phía Việt Nam khoảng 50 người, còn lại là đại biểu quốc tế gồm Đoàn thể thao các quốc gia tham dự Đại hội, đại diện Đại sứ quán 10 nước Đông Nam Á tại Hà Nội..., phóng viên các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế. Dự kiến, chương trình sẽ được tổng duyệt vào ngày 10/5.

[SEA Games 31: Phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công các môn bóng đá]

Theo Ban Tổ chức, lễ thượng cờ được tổ chức nhằm mục đích thể hiện sự có mặt của các quốc gia, chào đón các đoàn thể thao đến tham dự SEA Games 31, khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên.

Đồng thời, sự kiện cũng góp phần thể hiện bản sắc, văn hóa và con người Việt Nam, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho các vận động viên tham dự.

Lễ thượng cờ được thực hiện theo thông lệ tại các kỳ đại hội thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 6-23/5. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 12/5 nhưng một số bộ môn sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 6/5. Lễ bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày 23/5.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được đồng tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Phú Thọ và Bắc Giang.

Đây là lần thứ 2, Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, lần đầu là vào năm 2003. Sự kiện đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người mảnh đất hình chữ S và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phong trào, thể dục thể thao của Việt Nam./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục