Lệnh trừng phạt Triều Tiên có thể phải mất nhiều năm mới hiệu quả

Ngoại trưởng Australia quan ngại rằng có thể phải mất vài tháng hay vài năm thì các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mới có thể ngăn chặn được nước này dừng phát triển chương trình hạt nhân.
Lệnh trừng phạt Triều Tiên có thể phải mất nhiều năm mới hiệu quả ảnh 1Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Đài ABC sáng 26/9 đưa tin Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bày tỏ quan ngại rằng có thể phải mất vài tháng hay vài năm thì các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mới có thể ngăn chặn được nước này dừng phát triển chương trình hạt nhân.

Phát biểu trước thềm cuộc gặp các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington vào ngày 26/9, bà Bishop khẳng định chiến lược tập thể để thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán là phải tăng cường sức ép về kinh tế và ngoại giao.

Bà Bishop nêu rõ: “Chúng ta phải xác định mất một khoảng thời gian, có thể vài tuần, vài tháng hay thậm chí nhiều năm thì các biện pháp trừng phạt kinh tế này mới có hiệu quả rõ rệt."

Trước đó, Ngoại trưởng Australia đã có bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc, lên án những hành động gây căng thẳng của Triều Tiên thông qua các vụ thử hạt nhân và tên lửa thời gian qua, đồng thời hối thúc Trung Quốc và Nga tiếp tục gây sức ép buộc Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

[Australia tái khẳng định lập trường đối với vấn đề Triều Tiên]

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/9 hối thúc Triều Tiên phản hồi lời kêu gọi của Chính phủ Hàn Quốc về việc tiến hành đối thoại liên Triều nhằm xoa dịu căng thẳng.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Washington, nơi bà thực hiện chuyến công du đầu tiên của mình trên cương vị Ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang Kyung-wha nói: "Các nỗ lực chính trị và ngoại giao đối với vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và những cải thiện trong quan hệ liên Triều có thể và phải được theo đuổi một cách mạnh mẽ từ hai phía. Về vấn đề này, một lần nữa chúng tôi kêu gọi Triều Tiên phản hồi những đề xuất cụ thể của chúng tôi nhằm khôi phục các cuộc tiếp xúc liên Triều bắt đầu với 2 đề xuất nhỏ đưa ra hôm 17/7 và bắt đầu đặt nền móng của sự hòa giải liên Triều cũng như nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên."

 

Ngoại trưởng Hàn Quốc đồng thời lưu ý rằng trong quá trình giải quyết vấn đề Triều Tiên, không thể cường điệu quá mức tầm quan trọng sống còn của việc phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục