LHQ hối thúc các phe phái tại Yemen nhượng độ nhằm chấm dứt xung đột

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen nỗ lực thuyết phục Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi chấp thuận một kế hoạch hòa bình do ông đề xuất, vốn rơi vào bế tắc.
LHQ hối thúc các phe phái tại Yemen nhượng độ nhằm chấm dứt xung đột ảnh 1Binh sỹ Chính phủ Yemen trong chiến dịch chống lại phiến quân Houthi ở quận Abs, tỉnh Hajjah, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/5, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths đã hối thúc các phe phái đối địch tại Yemen nắm bắt các cơ hội sẵn có và nhượng bộ để đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh ở quốc gia Trung Đông này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh ông Griffiths nỗ lực thuyết phục Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi chấp thuận một kế hoạch hòa bình do ông đề xuất, vốn rơi vào bế tắc.

Trong một tuyên bố, ông Griffiths nhấn mạnh các cuộc họp gần đây của ông cũng như sự hỗ trợ của khu vực và quốc tế cho thấy các bên vẫn có thể nắm bắt được cơ hội này và tạo bước đột phá trong việc giải quyết cuộc xung đột hiện nay.

[Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác, sớm chấm dứt xung đột tại Yemen]

Ông Griffiths thông báo đã gặp Trưởng đoàn đàm phán của Houthi Mohammed Abdul Salam và các quan chức cấp cao của Oman tại Muscat. Tại đây, ông đã thảo luận đề xuất của Liên hợp quốc về việc mở cửa sân bay Sanaa, dỡ bỏ các hạn chế đối với cảng Hodeidah và đưa ra lệnh ngừng bắn trên toàn quốc

Phía Houthi yêu cầu được khai thác các chuyến bay không giới hạn và không bị kiểm soát từ sân bay Sanaa tới các điểm đến ở Iran, Syria và Liban.

Lực lượng Houthi cũng kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đối với cảng biển Hodeidah và chấm dứt các cuộc không kích của Liên quân Arab trước khi họ thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và ngừng tấn công vào Marib.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Chính phủ Yemen cho hay chính phủ nước này đã thông báo với Đặc phái viên Griffiths trong chuyến thăm Riyadh hồi tuần trước rằng Chính phủ Yemen kiên quyết hạn chế các chuyến bay từ sân bay Sanaa.

Cũng theo quan chức trên, Liên quân Arab sẽ ngừng các cuộc không kích nếu Houthi chấm dứt cuộc tấn công của họ vào Marib.

Trên chiến trường, giao tranh đã lắng xuống trong 48 giờ qua ở tỉnh miền Trung Marib sau khi lực lượng Houthi không thể tiến công trên bộ trước sự kháng cự quyết liệt của quân đội chính phủ và các bộ lạc đồng minh.

Theo các nguồn tin quân sự, cuộc tấn công của Houthi vào Marib đã suy yếu do lực lượng này phải hứng chịu thương vong nặng nề.

Hàng nghìn tay súng đã thiệt mạng ở tỉnh Marib kể từ tháng 2 vừa qua khi Houthi phát động một cuộc tấn công lớn nhằm giành quyền kiểm soát thành phố giàu dầu khí Marib, pháo đài cuối cùng của Chính phủ Yemen ở miền Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục