LHQ quan ngại về căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về số thương vong ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em và cho biết sẽ tiếp tục tích cực hợp tác với Israel và Palestine nhằm giảm căng thẳng.
LHQ quan ngại về căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine ảnh 1Cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine ở Thành cổ Jerusalem ngày 3/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình leo thang căng thẳng gần đây giữa Israel và Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Guterres đang hết sức quan ngại và theo dõi sát sao diễn biến bạo lực gia tăng gần đây ở khu vực bị chiếm đóng của người Palestine cũng như ở Isarel.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về số thương vong đang ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đồng thời nhắc lại rằng các bên liên quan không được phép coi trẻ em là mục tiêu tấn công bạo lực; phải tránh tấn công trẻ em bằng mọi giá; các lực lượng quốc phòng Israel phải kiềm chế tối đa và chỉ sử dụng vũ khí sát thương khi không thể tránh được.

Ông Dujarric cho biết Liên hợp quốc sẽ tiếp tục tích cực hợp tác với tất cả các bên nhằm giảm thiểu căng thẳng tại khu vực này. 

[Palestine kêu gọi tìm giải pháp chấm dứt sự chiếm đóng của Israel]

Tính tới ngày 11/4, Israel đã tấn công thành phố Jenin ở Bờ Tây sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt gần đây. Căng thẳng đã leo thang kể từ khi hàng loạt các vụ tấn công xảy ra ở Israel khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong 3 tuần qua.

Cũng trong ngày 11/4, quân đội Israel đã bắt giữ 14 người Palestine tình nghi là nghi can khủng bố trong khi phía Palestine cáo buộc Israel đang làm bạo lực leo thang.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aiv,  lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ 8 nghi can, thu giữ 4 xe ôtô và 2 khẩu súng tại các thị trấn Burqa và Kafr Qallil. Hàng chục người dân Palestine đã đốt lốp xe và ném đá về phía các binh sỹ Israel.

Trong những ngày qua cảnh sát Israel đã tăng cường chiến lịch lùng sục và bắt bớ ở Bờ Tây sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố do các phần tử người Palestine gây ra. 

Cùng ngày, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh cáo buộc việc các quan chức Israel kêu gọi người dân mang súng ra đường là hành vi kích động bạo lực, đồng thời kêu gọi quốc tế hành động nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Theo Tân Hoa xã, một thanh niên người Palestine 22 tuổi đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sỹ Israel đêm 11/4 tại thành phố Bethlehem ở khu Bờ Tây. Các nhân chứng cho biết người này đã bị bắn vào lưng và tử vong tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục