Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Thư ký chấp hành Ủy ban Liên hợp quốc vềKinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP), bà Noeleen Heyzer,nhấn mạnh với triển vọng tươi sáng của Ấn Độ, ngoài việc trợ giúp khu vực đápứng những thách thức phát triển và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực nhằm thuhẹp các khoảng cách phát triển, Văn phòng Liên hợp quốc tại New Delhi (SRO- SSWA)sẽ là bệ phóng cho các ý tưởng mới của toàn bộ hệ thống UNESCAP.
Văn phòng này còn giúp tăng cường sự hỗ trợ của UNESCAP đối với các nướctrong khu vực về phát triển và thực hiện các chính sách phát triển toàn diện vàphổ quát, kết nối các nước trong khu vực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hợptác Nam-Nam nhằm tăng năng lực sản xuất của các nước chậm phát triển nhất thếgiới trong khu vực và để đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
Ngoài ra, Liên hợp quốc lưu ý SRO-SSWA có thể giúp tăng cường quan hệ đốitác với các cơ quan phát triển quốc tế, các cơ quan nghiên cứu và tư vấn, các tổchức xã hội dân sự tại Nam và Tây Nam Á để thúc đẩy tiến bộ trong các lĩnh vựcmôi trường và phát triển, công nghệ thông tin và giảm nguy cơ xảy ra thảm họa,chính sách kinh tế vĩ mô, phát triển xã hội, thương mại, đầu tư và vận tải trongkhu vực.
Phạm vi trách nhiệm của SRO-SSWA bao gồm 10 nước Nam và Tây Nam Á có sựchênh lệch lớn về trình độ phát triển như Afghanistan, Ấn Độ, Bangladesh,Pakistan, Butan, Nepal, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Mandives.
Trong số các nước trên, Afghanistan, Bangladesh, Butan, Nepal là các nướcchậm phát triển nhất thế giới, còn Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 nước tăng trưởngnhanh trên thế giới./.