Liban bắt đầu hạn chế tiếp nhận người tị nạn Syria do quá tải

Liban sẽ phân loại mới các thị thực nhập cảnh dành cho người Syria và hạn chế đáng kể thời gian mà họ có thể được lưu lại Liban.
Liban bắt đầu hạn chế tiếp nhận người tị nạn Syria do quá tải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 5/12, Liban đã bắt đầu hạn chế dòng người Syria đổ vào nước này trong bối cảnh Beirut đang phải chật vật đối phó với tình trạng quá tải những người tìm kiếm tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tại quốc gia láng giềng.

Những biện pháp hạn chế chưa từng có này, được công bố trên trang web của công an Liban, phân loại mới các thị thực nhập cảnh dành cho người Syria và hạn chế đáng kể thời gian mà họ có thể được lưu lại Liban.

Giới chức Liban cho biết biện pháp hạn chế mới này rất cần thiết do quốc gia bé nhỏ của họ đơn giản là không thể tiếp nhận thêm những người tị nạn. Họ ước tính có khoảng 1,5 triệu người Syria ở Liban, chiếm gần 1/4 tổng dân số nước này.

Tuy nhiên, một quan chức an ninh giấu tên cho biết các trường hợp nhân đạo khẩn cấp vẫn có thể được nhập cảnh Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục