Liban: Thêm nhiều kho silo chứa ngũ cốc ở cảng Beirut bị sập

Nắng nóng mùa Hè đã khiến ngũ cốc tại tại kho silo lên men dẫn tới cháy âm ỉ kể từ tháng Bảy, một phần của cụm kho silo này đã bị sập hôm 31/7 vừa qua và một phần khác bị sập hôm 4/8.
Liban: Thêm nhiều kho silo chứa ngũ cốc ở cảng Beirut bị sập ảnh 1Đoạn phim lấy từ AFPTV ngày 23/8 cho thấy một phần phía bắc của các hầm chứa ngũ cốc tại cảng Beirut đã bị phá hủy bởi vụ nổ cảng năm 2020. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/8, thêm 8 kho silo chứa ngũ cốc tại khu vực phía Bắc cảng Beirut của Liban đã bị sập. Đây là vụ sập kho silo lần thứ 3 trong vòng một tháng qua tại cụm kho silo vốn đã bị hư hại sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut năm 2020.

Một đám mây bụi bốc cao bao phủ cảng Beirut sau vụ sập. Hiện chưa có thông báo về thương vong do vụ sập này. Đây là các kho silo chứa ngũ cốc cuối cùng ở cụm kho silo phía Bắc cảng Beirut.

Theo giới chức địa phương, nắng nóng mùa Hè đã khiến ngũ cốc tại tại kho silo lên men, dẫn tới cháy âm ỉ kể từ tháng Bảy. Một phần của cụm kho silo này đã bị sập hôm 31/7 vừa qua và một phần khác bị sập hôm 4/8.

[Công ty Mỹ bị kiện liên quan đến vụ nổ tại cảng Beirut năm 2020]

Ngày 21/8. Bộ Y tế Liban cho biết các mẫu thu thập xung quanh cảng cho thấy không khí chứa một lượng lớn nấm mốc, không nguy hiểm trừ khi hít phải một lượng lớn trong thời gian dài.

Theo ông Emmanuel Durand, kỹ sư người Pháp, người đã lắp đặt các cảm biến trên kho silo, cụm kho silo phía Nam cảng Beirut ổn định hơn và không có nguy cơ bị sập.

Các cụm kho silo đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ nổ phân bón ammoniusam nitrat hôm 4/8/2020 khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Tháng Tư vừa qua, Chính phủ Liban đã ra lệnh phá dỡ các cụm kho trên song hoạt động này bị đình trệ, một phần do sự phản đối của thân nhân các nạn nhân trong vụ nổ. Thân nhân các nạn nhân muốn các kho silo này được lưu giữ để làm đài tưởng niệm.

Bộ trưởng Bộ Công chính Ali Hamieh thông báo chính phủ đã đồng ý dành 25.000m2 trong cảng để xây dựng các kho silo chứa ngũ cốc mới. Khu này lớn hơn 4.000m2 so với khu phức hợp hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”