Liên đoàn Arab bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine

Liên đoàn Arab tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn các quyền của người Palestine trong đường biên giới năm 1948 cũng như sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất đai, quyền lợi, cuộc sống người dân Palestine.
Liên đoàn Arab bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine ảnh 1Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/1, Liên đoàn Arab (AL) đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hối thúc Israel chấm dứt các hành vi gây hấn và vi phạm những quyền cơ bản nhất của người dân Palestine trong Ranh giới Xanh và trên các vùng lãnh thổ Arab bị chiếm đóng.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, lời kêu gọi trên được đưa ra trong tuyên bố của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul Gheit nhân kỷ niệm Ngày Đoàn kết với nhân dân Palestine bên trong đường biên giới năm 1948.

['Người dân Palestine sẽ không chấp nhận bị chiếm đóng mãi mãi']

AL nhấn mạnh sự cần thiết yêu cầu các lực lượng Israel ngừng hoạt động định cư, tịch thu tài sản, Do Thái hóa, xúc phạm các thánh địa Hồi giáo và Cơ đốc giáo, thực thi chính sách phân biệt chủng tộc và áp đặt các luật phân biệt chủng tộc ảnh hưởng đến quyền của người Palestine trong Ranh giới Xanh.

AL cũng hối thúc Liên hợp quốc và Hội đồng Nhân quyền thực hiện trách nhiệm của mình trước nỗi đau của người Palestine, cùng những bất công và sự xâm phạm nghiêm trọng mà người Palestine phải gánh chịu, trong đó có các quyền cơ bản được luật pháp quốc tế bảo đảm và sự cần thiết phải lên án và đối phó với những vi phạm của Israel.

AL tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn các quyền của người Palestine trong đường biên giới năm 1948 cũng như sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất đai, quyền lợi và cuộc sống người dân Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục