Liên đoàn Arab nêu lập trường về bình thường hóa quan hệ với Israel

Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Ahmed Aboul-Gheit tuyên bố quan hệ hòa bình bình thường và toàn diện giữa Israel và Arab chỉ có thể đạt được khi người Palestine giành được tự do và độc lập.
Liên đoàn Arab nêu lập trường về bình thường hóa quan hệ với Israel ảnh 1Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Ahmed Aboul-Gheit. (Ảnh: Al Jazeera)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin, ngày 22/8, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Ahmed Aboul-Gheit tuyên bố quan hệ hòa bình bình thường và toàn diện giữa Israel và Arab chỉ có thể đạt được khi người Palestine giành được tự do và độc lập.

Thông báo của AL dẫn lời ông Ahmed Aboul-Gheit cũng giải thích rằng quan hệ hòa bình có thể đạt được thông qua nguyên tắc "đổi đất lấy hòa bình" và thành lập một nhà nước Palestine độc lập có chủ quyền đầy đủ theo đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.

[Palestine cảnh báo UAE hậu quả từ thỏa thuận hòa bình với Israel]

Tổng thư ký AL khẳng định sự nghiệp của người Palestine là vấn đề đồng thuận trong tất cả các nước Arab và chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine là mục đích trung tâm của tất cả các nước Arab mà "không có ngoại lệ."

Ông nhấn mạnh, một nền hòa bình thật sự, lâu dài và toàn diện là lựa chọn chiến lược đối với các nước Arab. Bên cạnh đó, ông Aboul-Gheit "bác bỏ hoàn toàn" kế hoạch của Israel sáp nhập các phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine tại Bờ Tây.

Tuyên bố của ông Aboul-Gheit được đưa ra ít ngày sau khi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Israel tuyên bố bình thường hóa quan hệ thông qua vai trò trung gian của Mỹ. Một số nước Arab hoan nghênh nhưng phía Palestine bác bỏ thỏa thuận và cho rằng đây là "nhát dao đâm sau lưng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.