Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ số tiền 8,8 tỷ USD cho Syria

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cho biết có đến 12 triệu người Syria đang phải sống tị nạn hoặc ly hương, chiếm 1/2 dân số nước này ở thời điểm trước nội chiến.
Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ số tiền 8,8 tỷ USD cho Syria ảnh 1Trẻ em Syria tại trại tị nạn Ashari, khu vực Đông Ghouta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong lời kêu gọi hỗ trợ 8,8 tỷ USD cho Syria, Liên hợp quốc cho biết cần 3,3 tỷ USD để trợ giúp người dân Syria đang sinh sống ở trong nước, cùng với 5,5 tỷ USD hỗ trợ người tị nạn và các nước láng giềng tiếp nhận người tị nạn từ Syria.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cho biết có đến 12 triệu người Syria đang phải sống tị nạn hoặc ly hương, chiếm 1/2 dân số nước này ở thời điểm trước nội chiến.

Suy giảm viện trợ do cắt giảm đóng góp tài chính đồng nghĩa với việc người tị nạn buộc phải chấp nhận cuộc sống khốn khó mỗi ngày.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock cho rằng hoạt động trợ giúp cho người dân Syria sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu không có được nguồn tài chính “lớn và tức thời."

Hiện Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đang đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 tại Brussels (Bỉ) về trợ giúp cho Syria và các nước trong khu vực, từ ngày 12-14/3.

Chủ đề của hội nghị là “Hỗ trợ cho tương lai của Syria và khu vực” nhằm huy động nhiều hơn nữa trợ giúp của cộng đồng quốc tế để ủng hộ người dân Syria và tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc khủng hoảng mà nước này đang phải đối mặt, phù hợp với Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

[Syria: Hơn 3.000 tay súng IS tại tỉnh Deir al-Zour ra hàng]

Hội nghị lần này đề cập những vấn đề quan trọng liên quan tới viện trợ nhân đạo, sự thích ứng mà những người Syria cũng như các cộng đồng tiếp nhận người tị nạn Syria phải đối mặt.

Một sự quan tâm đặc biệt sẽ được dành cho các vấn đề mà những người phụ nữ Syria đang gặp phải.

Cuộc xung đột tại Syria đã bước sang năm thứ 9 trong khi vấn đề nhân đạo đang ngày càng trầm trọng hơn. Hơn 11 triệu người dân tại Syria vẫn cần sự trợ giúp khẩn cấp và hơn 5 triệu người khác đã phải bỏ đi lánh nạn ở nước ngoài.

Tình hình tại các trại Rukban, Hajin, Al-Hol và khu vực Idlib đang rất nghiêm trọng sau khi tình trạng leo thang quân sự đã gây ra các thảm họa nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.