Liên minh châu Âu lo ngại những diễn biến căng thẳng ở Sudan

Đại diện cấp cao của EU Josep Borrell nhấn mạnh 4 năm sau sự sụp đổ của chế độ al-Bashir, nguyện vọng của người dân Sudan vẫn chưa được đáp ứng.
Liên minh châu Âu lo ngại những diễn biến căng thẳng ở Sudan ảnh 1Các thành viên Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tuần tra tại làng Qarri, cách thủ đô Khartoum của Sudan 90km về phía Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 13/4 cho biết, những báo cáo về căng thẳng ở Sudan đang gây lo ngại sâu sắc và tất cả các bên cần nỗ lực hết sức để giảm leo thang và giữ bình tĩnh.

Trong một tuyên bố, ông Josep Borrell nhấn mạnh, 4 năm sau sự sụp đổ của chế độ al-Bashir, nguyện vọng của người dân Sudan vẫn chưa được đáp ứng.

Việc quay trở lại chế độ dân sự là một mệnh lệnh cấp bách và tiến trình chính trị đã cho thấy rất nhiều hứa hẹn trong những tháng gần đây sẽ có thể tiến triển trên cơ sở toàn diện.

EU vẫn kiên định với người dân Sudan và hoàn toàn ủng hộ quá trình tạo thuận lợi do Phái bộ Hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất của Liên hợp quốc ở Sudan (UNITAMS), Liên minh châu Phi và IGAD dẫn đầu.

EU tin rằng một số vấn đề nổi cộm có thể được giải quyết bằng đối thoại. Cần mau chóng thành lập một chính phủ chuyển tiếp do dân sự lãnh đạo có thể khẩn trương giải quyết những thách thức to lớn về chính trị, kinh tế, an ninh và nhân đạo mà đất nước đang phải đối mặt với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

[Sudan: LHQ kêu gọi các bên nỗ lực khôi phục chính quyền dân sự]

Trước đó, ngày 8/4, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Turk cũng đã kêu gọi tất cả các bên ở Sudan nỗ lực gấp đôi để khôi phục chính quyền dân sự.

Trong một tuyên bố, ông Turk nói rằng Sudan đang ở một thời điểm quyết định. Rất nhiều công việc đã được hoàn tất và nhiều bước tích cực đã được triển khai nhằm hướng tới việc ký kết một thỏa thuận cuối cùng. Tất cả những nỗ lực phải được thực hiện để đưa quá trình chuyển đổi chính trị trở lại đúng hướng.

Ông Turk kêu gọi tất cả các bên ở Sudan hợp tác cùng nhau để tránh trì hoãn thêm việc ký kết một thỏa thuận, đồng thời kêu gọi các bên không ký kết tham gia vào quá trình này.

Quan chức Liên hợp quốc cũng hối thúc chính quyền đảm bảo việc tôn trọng đầy đủ các quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân và các lực lượng an ninh được hướng dẫn cụ thể để phản ứng phù hợp với các cuộc biểu tình theo luật pháp và các tiêu chuẩn nhân quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục