Liên minh châu Âu xem xét ngừng khoản trợ cấp 7,5 tỷ euro cho Hungary

Theo quan chức phụ trách tài chính của EC, Hungary đã cam kết thông báo đầy đủ về việc thực hiện các biện pháp cải tổ trước ngày 19/11, EC khi đó sẽ đánh giá lại tình hình và có hành động phù hợp.
Liên minh châu Âu xem xét ngừng khoản trợ cấp 7,5 tỷ euro cho Hungary ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 18/9 đề xuất ngừng khoản trợ cấp 7,5 tỷ euro (7,5 tỷ USD) dành cho Hungary với lý do Budapest vẫn chưa thực hiện các cam kết cải tổ theo yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu với báo giới, quan chức phụ trách tài chính của EC Johannes Hahn cho biết: "Ủy ban đã đề xuất tạm dừng triển khai 75% cam kết trong các chương trình và chính sách liên kết, trị giá 7,5 tỷ euro.”

Theo ông, Hungary đã cam kết thông báo đầy đủ tới EC về việc thực hiện các biện pháp cải tổ trước ngày 19/11, EC khi đó sẽ đánh giá lại tình hình và có hành động phù hợp. Hội đồng châu Âu sau đó sẽ ra quyết định cuối cùng.

Liên minh châu Âu (EU) và Hungary đã bất đồng nhiều tháng qua do Brussels cho rằng chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban sử dụng không đúng mục đích các khoản ngân sách tài trợ của EU, đồng thời yêu cầu Budapest cải tổ tư pháp.

[Hungary cam kết thực hiện sửa đổi tư pháp để đổi lấy viện trợ của EU]

EC đã từ chối giải ngân cho Hungary khoản trợ cấp 5,8 tỷ euro từ Quỹ Tái thiết (RRF) giúp các nền kinh tế trong EU phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 17/9, chính phủ Hungary thông báo trong tuần tới Quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu về một loạt đạo luật nhằm xoa dịu căng thẳng hiện nay.

Chánh Văn phòng Thủ tướng Gergely Gulyas cho biết dự kiến các luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 11, trong đó có việc thành lập cơ quan độc lập giám sát việc sử dụng các khoản trợ cấp do EU cấp cho nước này.

Hiện nền kinh tế Hungary đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ tình trạng lạm phát tăng nhanh và đồng nội tệ mất giá, đều ở mức kỷ lục trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục