Liên quân Arab tiêu diệt 160 phiến quân Houthi tại Yemen

Liên quân Arab đã thực hiện các vụ tấn công vào thành phố chiến lược Marib, nơi phong trào vũ trang Hồi giáo đã chiếm nhiều lợi thế trước quân chính phủ.
Liên quân Arab tiêu diệt 160 phiến quân Houthi tại Yemen ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu ủng hộ Chính phủ Yemen cho biết đã tiêu diệt 160 phiến quân Houthi trong các vụ tấn công vào thành phố chiến lược Marib, nơi trước đó phong trào vũ trang Hồi giáo đã chiếm nhiều lợi thế trước quân chính phủ.

Trong thông báo ngày 16/10, liên quân nêu rõ: "Chúng tôi đã phát động 32 đợt tấn công vào Abdiya trong 24 giờ qua… phá hủy 11 phương tiện của phiến quân tại đó và loại hơn 160 phần tử nổi dậy khỏi vòng chiến đấu."

Cũng theo thông báo, kể từ ngày 11/10 đã có hơn 700 phiến quân thiệt mạng trong các cuộc không kích ở chiến trường Marib.

Thị trấn Abdiya cách thành phố Marib khoảng 100km, là thành trì cuối cùng ở miền Bắc của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Sau bốn tuần bao vây, lực lượng Houthi đã chiếm được trung tâm của thị trấn này.

Các quan chức chính quyền Yemen cáo buộc phiến quân đã gây ra nhiều vụ bắt cóc, tống giam và lạm dụng thành viên các bộ lạc vốn ủng hộ các lực lượng chính phủ.

Yemen rơi vào xung đột kể từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ nhiều tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa và tới thành phố Aden.

[Yemen: Liên quân Arab không kích khiến 7 dân thường thiệt mạng]

Marib đã trở thành tâm điểm xung đột kể từ khi lực lượng Houthi triển khai tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này hồi tháng Hai năm nay.

Liên hợp quốc cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Marib có thể dẫn đến một thảm họa nhân đạo lớn.

Theo một báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, cuộc xung đột kéo dài sáu năm qua ở Yemen đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới, với khoảng 21 triệu người (chiếm khoảng 70% dân số Yemen) đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó có hơn 11 triệu trẻ em.

Cuộc xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này, với khoảng 4,4 triệu người phải đi sơ tán và hơn 13 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo.

Khủng hoảng kinh tế, tình trạng thiếu ngoại tệ trầm trọng và khó khăn trong việc nhập khẩu lương thực đã đẩy giá cả các mặt hàng tăng vọt tại Yemen.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), quốc gia Trung Đông này hiện có 2,3 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng và 400.000 trẻ em có nguy cơ tử vong do suy dinh dưỡng nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục