Lực cản cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Theo Bloomberg, Saudi Arabia đang “thoát khỏi quỹ đạo của Mỹ” với việc đặt mức sản xuất dầu theo thỏa thuận với Nga và nhờ Trung Quốc, chứ không phải Mỹ, làm trung gian giảm căng thẳng với Iran.
Lực cản cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden ảnh 1Một cơ sở lọc dầu tại khu vực al-Khurj, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bloomberg ngày 15/4 đánh giá liên minh dầu mỏ giữa Nga và Saudi Arabia có thể tạo ra hàng loạt vấn đề cho nền kinh tế Mỹ cũng như cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Tổng thống Joe Biden.

Bài báo cho biết quyết định cắt giảm sản lượng dầu của các nước OPEC+, trong đó có Moskva và Riyadh, trong năm nay là lần thứ hai kể từ mùa Hè năm ngoái - thời điểm ông Biden đến Saudi Arabia để thuyết phục vương quốc này tăng sản lượng.

Bloomberg chỉ ra rằng trong thế giới liên minh địa chính trị đang thay đổi, Saudi Arabia đang “thoát khỏi quỹ đạo của Washington.” Riyadh đặt mức sản xuất dầu theo thỏa thuận với Moskva, trong khi đó để giảm căng thẳng với Iran, nước này đã nhờ Trung Quốc làm trung gian, bỏ qua Mỹ.

Nói cách khác, ảnh hưởng của phương Tây đối với liên minh dầu mỏ đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

[Xuất khẩu dầu mỏ của Nga đạt mức kỷ lục kể từ tháng 4 năm 2020]

Trả lời câu hỏi về lo ngại của Washington trước việc các nước OPEC+ giảm sản lượng dầu lần thứ hai sau chuyến thăm của ông Biden tới Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nhà Trắng đang tập trung vào việc kiềm chế giá năng lượng trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng của Mỹ.

Washington cho rằng việc cắt giảm sản lượng là “không hợp lý” do thị trường tiếp tục biến động, nhưng sẽ chờ xem hành động cuối cùng của OPEC+.

Vào ngày 10/4, tại lễ hội Lăn trứng Phục sinh (Easter Egg Roll) truyền thống do Nhà Trắng tổ chức tại bãi cỏ phía Nam (South Lawn) ở Washington D.C, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chia sẻ với một phóng viên rằng ông đang lên kế hoạch tái tranh cử vào năm sau.

Khi được Al Roker - người dẫn chương trình Today của của Đài NBC - hỏi liệu ông có ý định ở lại Nhà Trắng sau năm 2024 hay không, nhà lãnh đạo 81 tuổi đáp rằng: “Tôi dự định tranh cử, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng công bố.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục