Lực lượng đặc nhiệm của Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung

Giới chức cho biết cuộc tập trận Teak Knife đã được khởi động trước đó trong tháng này tại trại Humphreys của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) và Căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek.
Lực lượng đặc nhiệm của Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung ảnh 1Hình ảnh một cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, ngày 28/2, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo lực lượng đặc nhiệm của nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận phối hợp trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Giới chức cho biết cuộc tập trận Teak Knife đã được khởi động trước đó trong tháng này tại trại Humphreys của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) và Căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 65km về phía Nam. Cuộc tập trận sẽ kéo dài cho đến đầu tháng tới.

Cuộc tập trận nhằm mục đích huấn luyện các lực lượng tác chiến đặc biệt thâm nhập vào lãnh thổ của đối phương, bao gồm cả hoạt động hỗ trợ trên không, giải cứu con tin, ứng phó với khủng hoảng nhân đạo và các hoạt động khác.

[Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận không quân chung]

Đáng chú ý, một máy bay AC-130J của Mỹ, được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng đặc nhiệm, được cho cũng tham gia sự kiện này.

Hai nước đồng minh đã thường xuyên tiến hành cuộc tập trận Teak Knife kể từ những năm 1990, chủ yếu theo hình thức bí mật.

Tháng 9 năm ngoái, Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt của USFK tại Hàn Quốc tiết lộ họ đã tổ chức cuộc tập trận này trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa vào thời điểm đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục