Lực lượng ETA tại Tây Ban Nha bắt đầu giải giáp

Tổ chức ETA ở Tây Ban Nha giao nộp vũ khí, một bước đi hướng tới cuộc giải giáp vũ khí lịch sử của phong trào ly khai bạo lực này.
Lực lượng ETA tại Tây Ban Nha bắt đầu giải giáp ảnh 1Lực lượng ETA. (Nguồn: CNN)

Ngày 21/2, các quan sát viên quốc tế cho biết Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) ở Tây Ban Nha đã bắt đầu giao nộp vũ khí, một bước đi hướng tới cuộc giải giáp vũ khí mang tính lịch sử của phong trào ly khai bạo lực này.

Ủy ban Giám sát quốc tế, cơ quan giám sát lệnh ngừng bắn trong chiến dịch kéo dài nhiều thập kỷ của ETA, đã công bố một băng hình ghi lại cảnh các thành viên mang mặt nạ của nhóm này giao nộp súng lục, súng trường, đạn dược và chất nổ cho các quan sát viên.

Người phát ngôn ủy ban trên, ông Ram Manikkalingam, cho biết ủy ban tin rằng đây là một động thái tích cực và đáng tin cậy trong nỗ lực giải pháp phong trào ly khai bạo lực lớn cuối cùng tại quốc gia Tây Âu này.

Tuy nhiên, Chính phủ Tây Ban Nha và các nhóm nạn nhân đã xem nhẹ động thái trên, cho rằng ETA - tổ chức bị cáo buộc giết hại hơn 800 người - phải giải tán vô điều kiện mà không cần quốc tế làm trung gian hòa giải.

ETA được thành lập vào tháng 7/1959, là tổ chức chính trị và quân sự theo chủ nghĩa dân tộc ly khai.

Tuy đã tuyên bố chấm dứt các hoạt động vũ trang vào tháng 10/2011 nhưng đến nay, ETA vẫn chưa chính thức giải giáp theo yêu cầu của Chính phủ Tây Ban Nha.

Tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức khủng bố của Liên minh châu Âu và Mỹ này bị cáo buộc đã gây ra 829 cái chết trong cuộc đấu tranh vũ trang đòi độc lập cho xứ Basque kéo dài hơn 40 năm qua tại miền Bắc Tây Ban Nha và miền Tây Nam nước Pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.