Lượng khí đốt của Nga qua Ukraine sang châu Âu giảm

Lượng khí đốt của Nga dự kiến chuyển sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine giảm sáng 19/4 theo yêu cầu của khách hàng, trong khi lượng khí đốt chuyển sang Đức qua đường ống dẫn khí Phương Bắc 1 ổn định.
Lượng khí đốt của Nga qua Ukraine sang châu Âu giảm ảnh 1Công nhân kiểm tra thiết bị tại trạm dự trữ khí đốt ở gần Striy, ngoại ô Lviv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lượng khí đốt của Nga dự kiến chuyển sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine đã giảm sáng 19/4 theo yêu cầu của khách hàng, trong khi lượng khí đốt chuyển sang Đức qua đường ống dẫn khí Phương Bắc 1 ổn định và dòng khí đốt về hướng Đông qua đường ống Yamal-châu Âu từ Đức sang Ba Lan tăng.

Số liệu của công ty vận hành TSO Eustream của Slovakia cho thấy lượng khí đốt của Nga dự kiến vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine đến thị trấn Velke Kapusany (Slovakia) ngày 19/4 vào khoảng 398.774 MWh/ngày, thấp hơn so với mức 420.099 MWh/ngày hôm 18/4.

Công ty năng lượng Gazprom của Nga cho biết công ty tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua Ukraine ngày 19/4 theo yêu cầu của các khách hàng châu Âu.  

Trong khi đó, dòng khí đốt sang Đức qua đường ống Phương Bắc 1 ở Biển Baltic sáng 19/4 ở mức 72.980.009 kWh/h, ít thay đổi so với 24 giờ trước đó.

Theo số liệu của nhà vận hành Gascade, dòng khí đốt về hướng Đông qua đường ống Yamal-châu Âu từ Đức sang Ba Lan gia tăng.

Lượng khí đốt tại điểm đến Mallnow ở biên giới Đức tăng từ 4.796.229 kWh/h vào đầu giờ sáng lên 6.199.090 kWh/h.

[Giá khí đốt tự nhiên tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008]

Cùng ngày 19/4, chính phủ Đan Mạch tuyên bố sẽ tăng đáng kể nguồn cung năng lượng tái tạo và tạm thời tăng sản xuất khí đốt tự nhiên từ các mỏ của nước này ở Biển Bắc.

Động thái này nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga trong bối cảnh nước này đang phải chịu một loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây liên quan xung đột tại Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Mette Frederiksen nêu rõ Đan Mạch sẽ tăng cường sản xuất khí đốt tự nhiên tại Biển Bắc trong một thời gian ngắn và khả năng từ năm tới sẽ không còn phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

Bên cạnh đó, chính phủ Đan Mạch cũng đưa ra kế hoạch đẩy mạnh sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo, cũng như thống nhất áp dụng thuế khí thải carbon đối với các công ty.

Theo đó, chính phủ Đan Mạch đặt mục tiêu tăng sản lượng điện gió và điện Mặt Trời của các cơ sở trên đất liền gấp 4 lần trong vòng 8 năm và tăng sản lượng điện gió ngoài khơi thêm 1-4 GW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục