Malaysia xây trung tâm thể thao mang tên tay vợt Lee Chong Wei

Chính quyền bang Johor, Malaysia đã quyết định đầu tư 100 triệu ringgit (khoảng 24 triệu USD) để xây dựng tổ hợp thể thao mang tên tay vợt cầu lông hàng đầu thế giới Lee Chong Wei tại bang này.
Malaysia xây trung tâm thể thao mang tên tay vợt Lee Chong Wei ảnh 1Tay vợt cầu lông hàng đầu thế giới Lee Chong Wei. (Nguồn: Badminton Cafe)

Bernama đưa tin chính quyền bang Johor, Malaysia đã quyết định đầu tư 100 triệu ringgit (khoảng 24 triệu USD) để xây dựng tổ hợp thể thao mang tên tay vợt cầu lông hàng đầu thế giới Lee Chong Wei tại bang này.

Theo người đứng đầu bang Johor Mohamed Khaled Nordin, tổ hợp thể thao Lee Chong Wei được xây dựng tại khu vực Bandar Seri Alam, Pasir Gudang, trên nền diện tích 4,52ha.

Tổ hợp này sẽ bao gồm một sân vận động phục vụ thi đấu cầu lông, khách sạn, học viện cầu lông, trung tâm y tế và địa điểm thi đấu các môn thể thao khác.

Ông Mohamed không cho biết khi nào tổ hợp này được hoàn tất, song nhấn mạnh Johor muốn trở thành nơi đào tạo cầu lông tầm cỡ quốc tế, giống như Học viện Cầu lông Frederikshavan tại Đan Mạch, Trung tâm gym Yeomju ở Hàn Quốc hay Trường Cầu lông Dongguan LYB ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Johor cũng đã lên kế hoạch xây dựng Sân vận động Thành phố thể thao tại Núi Austin, Johor Bahru có sức chứa 5.000 người với chi phí khoảng 89 triệu ringgit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục