Máy bay quân sự gặp nạn, mất tích ở Afghanistan và Nigeria

Ít nhất 8 người bị thương khi một chiếc trực thăng quân sự của Afghanistan rơi tại tỉnh Uruzgan, cách thủ đô Kabul 360 km về phía Nam.
Máy bay quân sự gặp nạn, mất tích ở Afghanistan và Nigeria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: khaama.com)

Ngày 14/9, ít nhất 8 người bị thương khi một chiếc trực thăng quân sự của Afghanistan rơi tại tỉnh Uruzgan, cách thủ đô Kabul 360 km về phía Nam.

Theo một nguồn tin địa phương, chiếc máy bay rơi khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ một căn cứ quân sự ở quận Gezab. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện quân đội để cấp cứu.

Một nguồn tin khác cho biết một phi công đã thiệt mạng. Nguồn tin trên đã loại trừ nguyên nhân đây là một vụ tấn công của lực lượng nổi dậy, đồng thời cho biết máy bay đã đâm vào tường của căn cứ quân sự này.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Nigeria, ông Chris Olukolade cho biết một máy bay phản lực Alpha của Không quân cùng hai phi công đã mất tích ở khu vực Đông Bắc.

Chiếc máy bay trên đã cất cánh từ căn cứ quân sự ở Yola, bang Adamawa, để thực hiện nhiệm vụ vào sáng 12/9, và đã mất tích kể từ đó. Mọi nỗ lực liên lạc với phi hành đoàn đều không có kết quả, các công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Theo giới chức NASA, nguyên nhân dẫn đến quyết định trì hoãn chuyến bay đưa người lên Mặt Trăng là do dòng khí helium cung cấp cho tầng trên của tên lửa bị gián đoạn vào ngày 20/2.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.