Máy bay Ukraine rơi tại Iran: Không phát hiện dấu hiệu bị bắn hạ

Nguồn tin giấu tên trên cho biết các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng máy bay Boeing 737 của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị rơi do trục trặc kỹ thuật.
Máy bay Ukraine rơi tại Iran: Không phát hiện dấu hiệu bị bắn hạ ảnh 1Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường máy bay Boeing 737 gặp nạn ở gần thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một nguồn tin an ninh Canada dẫn đánh giá ban đầu của các cơ quan tình báo phương Tây cho rằng máy bay Boeing 737 của hãng hàng không quốc tế Ukraine (Ukraine International Airlines) gặp nạn ở Iran sáng 8/1 không phải do bị tên lửa bắn hạ.

Nguồn tin giấu tên trên cho biết các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng máy bay Boeing 737 bị rơi do trục trặc kỹ thuật.

Trước đó, máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Tehran, làm toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh tình hình trại Trung Đông diễn biến căng thẳng liên quan đến các vụ không kích của Mỹ tại Iraq và hành động tấn công tên lửa đáp trả của Iran sau đó.

Nhiều phỏng đoán về nguyên nhân tai nạn đã được đưa ra, song Ukraine kêu gọi không suy đoán nguyên nhân tai nạn, gây hoang mang dư luận, trong khi hai hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và nguyên nhân vụ tai nạn máy bay sẽ sớm được hé lộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, chiều 8/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết 138 hành khách "có mối liên hệ với Canada" đã có mặt trong chuyến bay mang số hiệu PS752 xấu số nói trên. Ông cho biết chính phủ nước này sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để đảm bảo điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn.

Máy bay Boeing 737 trên đã rơi chỉ 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Tehran ngày 8/1, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.

Trước đó, theo Bộ Ngoại giao Ukraine, có 63 công dân Canada trên chuyến bay. Tuy nhiên, những con số này có thể thay đổi khi nhà chức trách thu thập được thêm thông tin.

Nhiều nạn nhân được cho là các sinh viên Canada gốc Iran đang trên đường trở lại trường học sau kỳ nghỉ Đông. Công tác hỗ trợ lãnh sự được dự báo gặp nhiều khó khăn vì Đại sứ quán của Canada tại Tehran đã đóng cửa vào năm 1980.

Đại sứ quán của Canada tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ chịu trách nhiệm lãnh sự đối với các công dân Canada ở Iran.

Theo thống kê năm 2016, có khoảng 210.000 người trong 38 triệu dân sinh sống tại Canada có nguồn gốc Iran. Hiện không có đường bay trực tiếp giữa Canada và Iran.

Nhiều người Iran đang sinh sống và học tập tại Canada thường chọn bay qua Ukraine vì giá vé hợp lý.

Trong khi đó, Chính phủ Đức đã đề nghị phía Iran điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rơi chiếc máy bay này. Theo người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert, Iran cần nhanh chóng tiến hành điều tra cụ thể và toàn diện vụ việc.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đã và đang kêu gọi hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn hàng không nói trên. Ông khẳng định Mỹ sẵn sàng đề nghị mọi sự trợ giúp có thể cho Ukraine sau thảm họa này.

Hiện chưa có bằng chứng về mối liên quan giữa việc Iran phóng tên lửa và vụ rơi máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine nói trên. Trên website của Đại sứ quán Ukraine tại Tehran lúc đầu thông báo máy bay rơi do hỏng động cơ.

Tuy nhiên, thông báo này sau đó đã bị gỡ và hãng hàng không Ukraine cho biết nguyên nhân rơi máy bay vẫn đang được điều tra. Hãng cũng đã hủy mọi chuyến bay tới Tehran.

Cơ quan Hàng không dân dụng Iran tuyên bố sẽ không giao cho phía Mỹ các hộp đen của máy bay, trong khi phía Ukraine bác bỏ nguyên nhân máy bay rơi là do bị tấn công khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục