Mexico bãi nhiệm 21 lãnh đạo công tố cấp bang

21 người đứng đầu Viện công tố của 21 trên 32 bang của Mexico bị bãi nhiệm từ ngày 29/7 vì có liên quan đến các hoạt động phi pháp.
Trong buổi họp báo tại thủ đô Mexico City, Viện trưởng Viện công tố liên bangMexico (PGR), bà Marisela Morales, cho biết 21 người đứng đầu Viện công tố của21 trên tổng 32 bang của Mexico bị bãi nhiệm từ ngày 29/7 vừa qua vì có liênquan đến các hoạt động phi pháp.

Theo bà Morales, quyết định trên nằm trong kế hoạch làm trong sạch hàngngũ công tố viên được tiến hành trên toàn quốc trong một nỗ lực góp phần vàocuộc chiến phòng chống tội phạm có tổ chức và tội phạm ma túy tại Mexico.

Nguồn tin thân cận của PGR còn cho biết có tới 8% số nhân viên thuộc cơquan quan trọng này của Nhà nước Mexico, tương đương 1.600 công chức, nằm trongdiện phải xem xét lại tư cách do có quá nhiều đơn từ khiếu nại của người dânchống lại họ.

Kể từ khi bà Morales được bổ nhiệm vào chức vụ đứng đầu ngành công tố ngày7/4, đến nay đã có 462 nhân viên và quan chức ngành này bị sa thải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.