Mexico khởi động chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ năm 2015

Chiến dịch tranh cử giữa kỳ năm 2015 ở Mexico đã chính thức bắt đầu, với sự tham gia của 10 đảng phái chính trị ứng cử vào các vị trí quan trọng trong chính quyền và quốc hội.
Mexico khởi động chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ năm 2015 ảnh 1Quốc hội Mexico. (Nguồn: banderasnews.com)

Ngày 5/4, Viện Bầu cử quốc gia Mexico (INE) cho biết chiến dịch tranh cử giữa kỳ năm 2015 đã chính thức bắt đầu, với sự tham gia của 10 đảng phái chính trị ứng cử vào các vị trí quan trọng trong chính quyền và quốc hội.

Thông báo của INE cho biết các đảng đã hoàn tất danh sách đăng ký ứng cử viên và đã được cơ quan này thông qua. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 7/6 tới, INE cho biết đến nay hơn 10 triệu tình nguyện viên đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản phục vụ cho ngày bầu cử.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, hơn 83 triệu cử tri Mexico sẽ có cơ hội lựa chọn và bầu ra 2.179 chức danh từ thống đốc bang, tới nghị sỹ liên bang, nghị sỹ bang cùng lãnh đạo cấp quận huyện và thành phố.

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2015 sẽ là một phép thử khó khăn nhất cho nền dân chủ Mexico do đây là lần đầu tiên có tới trên 83 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, 10 chính đảng tham gia và cho tới nay đã có 72 ứng viên độc lập đã được công nhận đủ tiêu chuẩn tranh cử vào các chức vụ dân bầu theo đúng quy định của Luật Bầu cử Liên bang Mexico.

Sự kiện này cũng được đánh giá là một thách thức không nhỏ đối với các đảng phái chính trị tại Mexico, trong bối cảnh tình hình bạo lực và tội phạm tại một số địa phương diễn biến phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.