Mỗi ngày có 4.000 người vô gia cư tá túc trong quán càphê ở Tokyo

Khảo sát cho thấy có tới 15.300 người "qua đêm" tại các quán càphê ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trong đó có 4.000 người thuộc diện vô gia cư.
Mỗi ngày có 4.000 người vô gia cư tá túc trong quán càphê ở Tokyo ảnh 1Một quán càphê ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 29/1 công bố số liệu khảo sát cho thấy mỗi ngày có khoảng 4.000 người vô gia cư tại nước này tá túc trong các quán càphê Internet và càphê đọc sách mở cửa cả ngày.

Theo kết quả khảo sát tiến hành từ tháng 11/2016 đến tháng 1/2017 tại 502 quán càphê Internet, càphê truyện tranh mở cửa 24/7, chính quyền Tokyo ước tính có tới 15.300 người "qua đêm" tại các quán càphê ở thành phố này, trong đó có 4.000 người thuộc diện vô gia cư.

Chỉ xét riêng trong 4.000 trường hợp vô gia cư, ước tính có hơn 70%, tương đương 3.000 người là lao động thời vụ. Độ tuổi phổ biến nhất của những người được gọi là "người vô gia cư thời vi tính" là khoảng 30 và khoảng 50, chiếm tỷ lệ lần lượt hơn 38% và gần 28%.

[Số lượng người vô gia cư tăng cao đáng lo ngại tại nước Anh]

Một quan chức chính quyền Tokyo cho biết rất nhiều người vô gia cư trong độ tuổi 30 mất việc do tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong khi đó, những người ở độ tuổi 50 rơi vào cảnh vô gia cư do công cuộc tìm kiếm việc làm của họ gặp khó khăn hơn so với những với những người trẻ tuổi hơn.

Qua khảo sát ý kiến của 946 người tạm trú qua đêm tại một quán càphê, khoảng hơn 37% người được hỏi xác nhận họ ở đây khi đang trong hành trình du lịch cá nhân hoặc đi công tác. Gần 26% cho biết họ không có một địa chỉ cố định nào và "cần một nơi để ngủ."

Chính quyền Tokyo cũng đã phỏng vấn 363 người "thưởng thức" càphê do không có nơi tạm trú, qua đó ghi nhận gần 44% trường hợp phải ngủ ngoài đường. Ngoài ra, gần 47% người tham gia khảo sát chia sẻ thu nhập hàng tháng của họ dao động từ 110.000 yen (1.012 USD) tới 150.000 yen (1.367 USD), trong khi 10,7% người được hỏi cho biết họ không có khoản thu nhập nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục