Moody's: Kinh tế Ấn Độ bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng

Theo đánh giá của chuyên gia Moody's, kinh tế Ấn Độ đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ đi lên và Tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong quý Hai dự kiến sẽ cải thiện.
Moody's: Kinh tế Ấn Độ bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng ảnh 1Sản lượng công nghiệp Ấn Độ có chiều hướng gia tăng. (Nguồn: masterbuilder.co.in)

Báo The Economic Times ngày 27/8 dẫn nhận định của nhà phân tích kinh tế Glenn Levine, thuộc công ty xếp hạng tín nhiệm Moody’s, cho rằng kinh tế Ấn Độ đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ đi lên và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý Hai năm nay dự kiến sẽ cải thiện.

Ông Levine nói: “Chúng tôi dự kiến Ấn Độ sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng GDP 5,1% trong ba tháng (tính đến tháng Sáu). Tuy mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với tiềm năng, song Ấn Độ có thể dễ dàng nâng lên 7% trong vài năm tới, với việc triển khai một số biện pháp cải cách kinh tế.”

Theo Moody’s, tân Thủ tướng Narendra Modi đã tiếp quản nhiệm vụ điều hành đất nước tại thời điểm thuận lợi. Kinh tế Ấn Độ đã ở những giai đoạn đầu của tiến trình đi lên theo chu kỳ, sau thời kỳ tăng trưởng trì trễ dưới mức 5% trong hai năm qua.

Nhà kinh tế Levine nhận định “cho dù chính phủ không tác động nhiều, nền kinh tế Ấn Độ cũng sẽ tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay và sẽ lên tới gần 6% trong năm 2015.”

Theo chuyên gia Levine, kinh tế có dấu hiệu cải thiện cùng với một chính phủ mạnh sau bầu cử, đã tạo nền tảng lý tưởng cho Thủ tướng Modi thực hiện kế hoạch phát triển đất nước.

Tuần trước, các ngân hàng và doanh nghiệp tài chính-môi giới hàng đầu thế giới như Deutsche Bank, Barclays, Nomura và Religare cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ cho quý kết thúc ngày 30/6 và cả tài khóa 2016.

Mức dự đoán tăng trưởng GDP của Ấn Độ đạt khoảng 5,6-6% trong các tháng 4-6, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và ghi dấu mức tăng trưởng theo quý nhanh nhất trong gần hai năm qua.

Công ty tài chính Nomura của Nhật Bản nâng dự đoán tăng trưởng GDP thực tế của Ấn Độ lên 6,8% trong tài khóa 2016, so với mức ước tăng 6,5% do họ đưa ra trước đây.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng sản lượng công nghiệp có chiều hướng gia tăng, nhu cầu tiêu dùng phục hồi, các lĩnh vực như chế tạo và vận tải, sản xuất than đá, ximăng và điện tăng sẽ tạo lực đẩy cho kinh tế Ấn Độ tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục