Một nhà khảo cổ Australia bị bắt làm con tin ở Papua New Guinea

Các nguồn tin cho biết một giáo sư khảo cổ người Australia cùng với một số sinh viên của một trường đại học đã bị bắt làm con tin tại vùng cao nguyên của Papua New Guinea.
Một nhà khảo cổ Australia bị bắt làm con tin ở Papua New Guinea ảnh 1Một giáo sư khảo cổ người Australia cùng một số sinh viên đã bị bắt cóc ở vùng cao nguyên Papua New Guinea. (Nguồn: The Sydney Morning Herald)

Các nguồn tin ngày 20/2 cho biết một giáo sư người Australia đã bị bắt làm con tin ở vùng cao nguyên của Papua New Guinea.

Ông là nhà khảo cổ học, làm việc cho một trường đại học của Australia.

Giáo sư này đã bị bắt làm con tin cùng với một số sinh viên của một trường đại học ở Papua New Guinea đi cùng ông.

Hiện chưa rõ danh tính của vị giáo sư trên.

[Phi công và 5 hành khách bị phiến quân Papua bắt làm con tin]

Một nguồn tin ở Papua New Guinea cho rằng các đối tượng bắt giữ người trái phép có thể đã yêu cầu khoản tiền chuộc, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hiện Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia chưa phản hồi về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục