Trong cuộc đối thoại thường niên Mỹ-Ấn diễn ra tại thủ đôWashington D.C ngay sau các cuộc họp thường niên giữa Quỹ Tiền tệ Quốctế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew, Chủ tịch Ngân hàng Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke cùng hai người đồng cấp Ấn Độ là Bộ trưởng Tài chính P.Chidambaram và Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn ĐộRaghuram Rajan đã thảo luận về việc mở rộng hợp tácchống tài trợ bất hợp pháp, trong đó tập trung vào các mạng lưới tàichính và những hoạt động gây quỹ cho các tổ chức khủng bố.
Tuy nhiên,hiện chưa có thông tin cụ thể về phương án mở rộng hợp tác giữa hainước.
Phát biểu sau cuộc đối thoại trên, Thứ trưởng Tàichính phụ trách các vấn đề kinh tế của Ấn Độ Arvind Mayaram cho biết các nỗ lực song phương sẽ nhằm vào hoạt động của tổchức Lashkar-e-Taiba và chi nhánh Jamaat-ud-Dawa, hai nhóm bị quy tráchnhiệm gây ra vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào trung tâm tài chính Mumbaicủa Ấn Độ năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.
Ngoài ra, mạng lướiHaqqani - một phong trào khác có quan hệ với Pakistan - cũng nằm trongtầm ngắm do bị buộc tội thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quánẤn Độ và lực lượng Mỹ tại Afghanistan. Năm ngoái Mỹ đã liệt Haqqani vàodanh sách các tổ chức khủng bố.
Bên cạnh nội dung chủ đạovề phong trào cực đoan, hai bên cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng tàichính đang diễn ra tại Mỹ. Hai bên nhất trí thúc đẩy tiến trình thảoluận hiệp ước đầu tư song phương được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ủng hộ./.