Mỹ cam kết ủng hộ bất kỳ nhân vật nào trở thành nhà lãnh đạo Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra hay chính phủ nào được thành lập, Mỹ vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Israel.
Mỹ cam kết ủng hộ bất kỳ nhân vật nào trở thành nhà lãnh đạo Israel ảnh 1Lãnh đạo đảng Yesh Atid đối lập tại Israel, ông Yair Lapid (phải), ngày 2/6/2021 chính thức thông báo với Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Israel về việc đạt được thỏa thuận để thành lập Chính phủ mới với các đảng phái liên minh, thay cho Chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu (trái). Theo thỏa thuận giữa các bên, ông Lapid và ông Naftali Bennett - lãnh đạo đảng Yamina - sẽ luân phiên nhau làm Thủ tướng trong Chính phủ mới. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mỹ đã cam kết ủng hộ bất kỳ nhân vật nào trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Chính phủ Israel.

Phát biểu sau cuộc gặp ngày 3/6 tại thủ đô Washington giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra hay chính phủ nào được thành lập, Mỹ vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Israel.

Tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định rằng Washington ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng cũng nhấn mạnh an ninh là cần phải bao gồm việc xây dựng lại lòng tin với người Palestine.

[Tổng thống Biden hé mở quan điểm về xung đột Israel-Palestine]

Theo ông Austin, Tổng thống Joe Biden ủng hộ việc cung cấp thêm hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) cho Israel sau khi hệ thống này được sử dụng nhiều trong các cuộc xung đột gần đây với các tay súng ở Dải Gaza.

Ông cũng cho biết thêm Mỹ đang và sẽ tìm kiếm giải pháp an ninh lâu dài cho cả người Israel và Palestine.

Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Israel không hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden, thay vào đó ông đã gặp Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.

Ông Gantz đến Washington ngay sau khi lãnh đạo đảng Yesh Atid đối lập, ông Yair Lapid loan báo đã đạt được thỏa thuận với các đảng phái để thành lập chính phủ mới, nhằm thay thế cho chính phủ hiện nay của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trước đó, Tổng thống Israel Reuven Rivlin ngày 6/5 đã giao nhiệm vụ cho ông Lapid đứng ra đàm phán thành lập chính phủ sau thất bại trong nỗ lực này của Thủ tướng Netanyahu.

Thỏa thuận thành lập chính phủ còn cần phải được Quốc hội Israel thông qua mới có hiệu lực, do vậy được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, nếu tính cả số ghế của hai đảng Yamina và Ra’am, phe đối lập của ông Lapid chỉ vượt mức tối thiểu không nhiều. Vì vậy, vẫn còn khả năng phe của Thủ tướng Netanyahu sẽ vận động một số nghị sỹ trong liên minh đối lập phủ quyết việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.