Mỹ cân nhắc đặt căn cứ quân sự thường trực ở Đông Âu

Mỹ hiện triển khai khoảng 67.000 quân nhân tại châu Âu, chủ yếu ở Đức, Anh và Italy. Phần lớn trong số này đồn trú lâu dài ở các căn cứ với thời hạn 3 năm cùng với gia đình.
Mỹ cân nhắc đặt căn cứ quân sự thường trực ở Đông Âu ảnh 1Tướng Mark Milley. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho biết nước này ủng hộ việc thành lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song với các đơn vị đồn trú luân chuyển ngắn hạn thay vì dài hạn.

Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Tướng Milley cho biết các đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Âu, nhất là 3 quốc gia Baltic và Ba Lan, Romania, sẵn sàng cho phép Mỹ đặt các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước mình. Thậm chí, các quốc gia này sẵn sàng trả chi phí xây dựng và hoạt động cho các căn cứ này.

Tướng Milley cho rằng sự hiện diện (quân sự) trên thực tế luôn là biện pháp phòng vệ hữu hiệu và do vậy, NATO sẽ cần xây dựng các căn cứ thường trực ở Đông Âu với các đơn vị quân đội Mỹ đồn trú ngắn hạn thay vì dài hạn.

[Nga ưu tiên đàm phán với Mỹ về vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia]

Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn so với cách truyền thống mà Mỹ đang triển khai tại các căn cứ quân sự nước ngoài, nơi lính Mỹ đồn trú lâu dài từ 2 - 3 năm cùng với gia đình và cần tới các cơ sở hạ tầng hỗ trợ kèm theo như trường học, bệnh viện và các điểm mua sắm.

Mỹ hiện triển khai khoảng 67.000 quân nhân tại châu Âu, chủ yếu ở Đức, Anh và Italy. Phần lớn trong số này đồn trú lâu dài ở các căn cứ với thời hạn 3 năm cùng với gia đình.

Các căn cứ của Mỹ giống như các thành phố nhỏ với các cơ sở hạ tầng hỗ trợ như siêu thị, nơi họ có thể mua sắm những sản phẩm quen thuộc của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục