Mỹ cáo buộc Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng "không cần thiết"

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết Mỹ "lên án mạnh mẽ" vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng làm gia tăng căng thẳng một cách không cần thiết.
Mỹ cáo buộc Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng "không cần thiết" ảnh 1Một tên lửa đạn đạo được phóng thử từ khu vực Jangyon thuộc tỉnh Nam Hwanghae về vùng biển phía Đông Triều Tiên ngày 14/3/2023. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson ngày 15/3 cho biết chính phủ Mỹ "lên án mạnh mẽ" vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực một cách không cần thiết.

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên sáng 16/3 đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này, vài giờ trước khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau để thảo luận về các động thái của Bình Nhưỡng và các thách thức chung khác.

[Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng Triều Tiên]

Trước đó, hôm 14/3, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố phóng 2 "tên lửa hành trình chiến lược" từ tàu ngầm hôm 12/3.

Những vụ phóng này được xem là hành động đáp trả cuộc tập trận Lá chắn Tự do của Hàn Quốc và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục