Mỹ cắt giảm 40% nhân viên Văn phòng Chương trình đầu tư cho sản xuất chip

Những nhân viên của Văn phòng Chương trình đầu tư cho sản xuất chip bị cắt giảm bao gồm những người đã tự nguyện xin nghỉ từ tuần trước và khoảng 40 nhân viên thử việc bị sa thải trong ngày 3/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng, Washington D.C. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng, Washington D.C. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 3/3, trang tin tức Bloomberg News đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm khoảng 40% nhân viên của Văn phòng Chương trình đầu tư cho sản xuất chip (U.S. CHIPS Program Office).

Những nhân viên bị cắt giảm bao gồm những người đã tự nguyện xin nghỉ từ tuần trước và khoảng 40 nhân viên thử việc bị sa thải trong ngày 3/3.

Hiện phía Nhà Trắng chưa có phản ứng nào về vụ cắt giảm nhân viên nói trên.

Trước đó, ngày 27/2, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ Mỹ đảo ngược các quyết định sa thải hàng loạt nhân viên liên bang, vốn là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk nhằm cắt giảm quy mô nhân sự chính phủ.

Theo phán quyết, Văn phòng Quản lý Nhân sự phải rút lại các chỉ thị đã được gửi đến nhiều cơ quan liên bang, dẫn đến việc hàng nghìn nhân viên bị sa thải.

Tờ Washington Post dẫn lời Thẩm phán William Alsup của Tòa án Quận liên bang tại San Francisco nhấn mạnh: "Văn phòng Quản lý Nhân sự không có bất kỳ thẩm quyền nào, dù là theo bất kỳ điều luật nào trong lịch sử, để thuê hoặc sa thải nhân viên tại các cơ quan khác."

Ông cũng giải thích rằng Quốc hội Mỹ đã trao quyền tuyển dụng và sa thải cho từng cơ quan cụ thể. Ví dụ, Bộ Quốc phòng có quyền hạn pháp lý rõ ràng trong việc tuyển dụng và sa thải nhân sự của mình.

Phán quyết này đánh dấu một thất bại pháp lý mới trong nỗ lực của ông Trump nhằm tái cơ cấu chính phủ Mỹ. Trước đó, chỉ vài ngày, một thẩm phán khác ở khu vực Bờ Tây đã chặn lệnh cấm tiếp nhận người tị nạn của ông Trump.

Ngoài ra, vài tuần trước, một tòa án cũng đã đình chỉ sắc lệnh hành pháp của ông Trump nhằm hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh, vốn được bảo đảm bởi Hiến pháp Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.