Mỹ đánh giá vai trò của Taliban trong chiến dịch sơ tán ở Afghanistan

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết lực lượng Taliban khá "chuyên nghiệp" và hợp tác trong quá trình Mỹ triển khai chiến dịch sơ tán công dân từ Afghanistan.
Mỹ đánh giá vai trò của Taliban trong chiến dịch sơ tán ở Afghanistan ảnh 1Hành khách lên máy bay của hãng hàng không Qatar Airways tại sân bay Kabul, Afghanistan, ngày 9/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng ngày 9/9 đã có những nhận định về vai trò của lực lượng Taliban trong chiến dịch sơ tán ở Afghanistan thời gian qua.

Trong thông báo, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, bà Emily Horne, cho biết lực lượng Taliban khá "chuyên nghiệp" và hợp tác trong quá trình Mỹ triển khai chiến dịch sơ tán công dân từ Afghanistan.

[Chuyến bay đầu tiên chở người nước ngoài rời Afghansitan kể từ 30/8]

Theo quan chức này, chuyến bay thuê bao của hãng Qatar Airways từ thủ đô Kabul tới Doha mới đây "đánh dấu bước tích cực đầu tiên."

Ngoài ra, bà Horne cũng cho biết Nhà Trắng đã gửi lời cám ơn tới Qatar về vai trò của nước này, đồng thởi khẳng định Mỹ đã nỗ lực trong những ngày qua để tổ chức một chuyến bay thành công.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi CNN đưa tin một máy bay của hãng hàng không Qatar Airways với 200 người đã cất cánh từ sân bay Kabul tới Doha, là chuyến bay đầu tiên chở người nước ngoài rời khỏi Afghanistan kể từ sau khi Mỹ hoàn tất chiến dịch di tản vào ngày 30/8 vừa qua.

Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết giới lãnh đạo Taliban đã đồng ý để 200 công dân Mỹ và các công dân nước thứ 3 rời khỏi nước này trên các chuyến bay thuê bao từ sân bay Kabul. Đây là những người vẫn còn ở lại Afghanistan sau khi Mỹ kết thúc hoạt động sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục