Mỹ điều máy bay do thám, giám sát hoạt động của bán đảo Triều Tiên

Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ được phát hiện hoạt động ở khu vực này ở độ cao khoảng 9.500 mét trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích.
Mỹ điều máy bay do thám, giám sát hoạt động của bán đảo Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: elevenmyanmar.com)

Yonhap đưa tin trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots ngày 31/12 cho biết Mỹ đã triển khai một máy bay do thám trên không phận Hàn Quốc, dường như tiếp tục sứ mệnh giám sát Triều Tiên trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích.

Theo Aircraft Spots, máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ đã được phát hiện hoạt động ở khu vực này ở độ cao khoảng 9.500 mét.

[Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đang giám sát chặt chẽ Triều Tiên]

Trước đó, Mỹ cũng đã điều máy bay do thám cùng loại và một chiếc E-8C, hay còn gọi là JSTARS, hoạt động trên bầu trời bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Mỹ tăng cường giám sát Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ theo lộ trình mới không các định nếu Washington không đưa ra một đề xuất mới trong cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa hai nước trước cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục