Mỹ dọa dừng chia sẻ tin tình báo nếu Italy hợp tác với Huawei

Ông Pompeo lưu ý rằng nếu các cơ quan tình báo và quốc phòng Mỹ kết luận rằng các mạng truyền thông do Italy tạo ra với sự giúp đỡ của các công ty Trung Quốc là không đáng tin cậy.
Mỹ dọa dừng chia sẻ tin tình báo nếu Italy hợp tác với Huawei ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Italy ngày 2/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo Mỹ có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo cho Italy nếu nước này hợp tác với các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực mạng truyền thông thế hệ thứ năm (5G).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky TG24 của Italy, ông Pompeo lưu ý rằng nếu các cơ quan tình báo và quốc phòng Mỹ kết luận rằng các mạng truyền thông do Italy tạo ra với sự giúp đỡ của các công ty Trung Quốc là không đáng tin cậy và "gây nguy cơ cho thông tin của chúng tôi" thì Mỹ sẽ phải đưa ra "một số quyết định rất cứng rắn."

Trả lời câu hỏi về các biện pháp Mỹ có thể áp dụng trong trường hợp Italy hợp tác với Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, ông Pompeo khẳng định rằng dù muốn hợp tác với Italy về lĩnh vực này, song Mỹ sẽ không hy sinh an ninh quốc gia để tiếp tục chuyển thông tin đến nơi mà các đối thủ hoặc Trung Quốc có thể truy cập được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục